Phó thủ tướng nhận xét, bất chấp những khó khăn về kinh tế trong thời gian qua, chưa bao giờ hợp tác khu vực Đông Á lại phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu như hiện nay với những cơ chế hợp tác trên nhiều tầng, nhiều phạm vi. Một khu vực Đông Á đầy tiềm năng và năng động, theo Phó thủ tướng, với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trong thập niên 90 là 5,4% (cao hơn mức tăng 4% của toàn cầu) đã chứng minh viễn cảnh tươi sáng của khu vực.
Sau khi thông báo tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam trong những năm gần đây, Phó thủ tướng cho biết, thời gian tới, VN sẽ tiếp tục thực hiện cải cách một cách toàn diện trên các lĩnh vực: hành chính, cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.
"Chính phủ VN sẽ tiếp tục chính sách coi trọng hợp tác kinh tế với các nước Đông Á. Chúng tôi cam kết tiếp tục thực hiện chương trình cải cách kinh tế xã hội đã đề ra, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh trong nước để Việt Nam là một địa chỉ hấp dẫn và an toàn đối với nhà đầu tư nước ngoài".
(Theo TTXVN)