Theo lãnh đạo Vinatex, thay vì tiến hành IPO vào ngày 1/7, việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của tập đoàn sẽ được thực hiện vào cuối tháng hoặc chậm nhất trong quý III, do hiện vẫn đang trong quá trình đàm phán với môt số nhà đầu tư ngoại. Theo ông Vũ Đức Giang, hiện có một số đối tác đã đến tham quan và đánh giá hoạt động, nhưng tập đoàn vẫn chưa chốt phương án cuối.
Theo đánh giá của lãnh đạo Vinatex, số lượng nhà đầu tư quan tâm tới đợt chào bán này là rất lớn, nhưng để chọn ra một số đối tác có thể cùng làm việc và hỗ trợ tốt cho công tác quản trị tập đoàn là không dễ dàng. Hiện tại tập đoàn đưa ra 3 tiêu chí chọn lựa, theo thứ tự ưu tiên là cùng ngành nghề, quản trị tốt, am hiểu thị trường. Hai là có giải pháp quản trị tài chính linh hoạt và phù hợp và cuối cùng là các nhà đầu tư khác có quan tâm đến ngành này, mà không chịu giới hạn bởi các quy định về đầu tư của Chính phủ.
Theo ông Giang, trong trường hợp chưa chọn được nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, có thể sẽ xin ý kiến Chính phủ để bán cổ phần lần đầu khoảng 20-30% cho cổ đông trong nước, số còn lại nhà nước tiếp tục nắm giữ. Tuy vậy, đây là lựa chọn cuối cùng, không ưu tiên, vì như vậy không giúp thay đổi được mô hình quản trị, tái cơ cấu hoạt động của tập đoàn.
Ngoài ra, Vinatex cũng cho biết đã làm việc với Bộ Tài chính và Tổng kiểm toán Nhà nước cùng với các bộ ngành khác để đánh giá giá trị thực tại và thặng dư của tập đoàn để đưa ra giá khởi điểm cho dịp IPO sắp tới.
Về thoái vốn đầu tư ngoài ngành, theo ông Giang, tỷ lệ tham gia những năm trước đây cũng không lớn, có 7 công ty mà Vinatex đầu tư vào, hiện tại đã giảm được 4, còn 3 ngân hàng và doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, số lượng cổ phiếu nắm giữ không đáng kể, dưới 2% cổ phần. Hiện tại tập đoàn đang tìm cơ hội để bán và dự kiến hết năm 2013 sẽ thoái vốn toàn bộ, vì một số ngân hàng giá cổ phiếu quá thấp, phải chờ cơ hội thuận lợi hơn.
Theo Saigontimes