Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã: VNM) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2012 cho thấy, lợi nhuận sau thuế đạt 5.786 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2011. Doanh thu Vinamilk cũng tăng khoảng 23%, đạt 27.337 tỷ đồng, chủ yếu đến từ bán sản phẩm, một phần nhỏ trong số này thu từ kinh doanh bất động sản (11,6 tỷ đồng).
Chi tiết doanh thu Vinamilk năm 2012. Đơn vị tính: tỷ đồng. |
Ngoài việc bán các sản phẩm chính, những khoản khác thu từ lãi tiền gửi, trái phiếu, cho vay, cổ tức hay đầu tư chứng khoán, chênh lệch tỷ giá cũng mang về cho Vinamilk thêm gần 474 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động như thanh lý tài sản cố định, bán phế liệu hay phạt vi phạm hợp đồng cũng giúp Vinamilk tăng doanh thu thêm 461,7 tỷ đồng. Nhờ vậy, dù năm 2012, hầu hết chi phí cơ bản đều tăng mạnh tới gấp đôi so với năm ngoái, Vinamilk vẫn đạt lợi nhuận trước thuế 6.887 tỷ đồng.
Tính đến 31/12/2012, Vinamilk có khoản tiền gửi kỳ hạn dưới một năm là 2.974 tỷ đồng. Ngoài ra, tiền và các khoản tương đương tiền công ty cũng đạt 1.224 tỷ đồng. Điểm khác biệt lớn giữa Vinamilk và nhiều công ty khác ở chỗ, doanh nghiệp này không có bất cứ khoản vay nào từ ngân hàng, bao gồm cả ngắn và dài hạn.
Trong năm 2012, Vinamilk nộp ngân sách Nhà nước tổng cộng gần 3.000 tỷ đồng. Hiện công ty có 3 chi nhánh bán hàng, 12 nhà máy sản xuất, 2 kho vận và một phòng khám đa khoa. Ngoài ra Vinamilk còn 3 công ty con sở hữu 100% vốn, trong đó có một đơn vị kinh doanh bất động sản.
Tường Vi