Tại buổi họp giao ban trực tuyến tháng 10 của Bộ Công thương ngày 7/11, ông Nguyễn Văn Biên, Phó tổng giám đốc Vinacomin cho rằng, giá bán than hiện nay mới chỉ bằng 55% giá thành sản xuất. Từ 2012 trở đi, xuất khẩu than chỉ còn 13 triệu tấn và rút xuống còn 5 triệu tấn vào giai đoạn 2014-2015. Hơn nữa, thuế và phí hiện nay tăng rất cao. "Năm 2012 trở đi sẽ tính thuế môi trường là 20.000 đồng mỗi tấn, thuế xuất khẩu cũng tăng từ 10% lên 20%. Thuế tài nguyên cũng tăng lên 7% với than lộ thiên, điều này dẫn đến áp lực tài chính lên tập đoàn rất lớn", ông Biên nói.
Theo ông Biên, việc sớm thị trường hóa than cho điện để có nguồn đầu tư phát triển các dự án than trong nước phục vụ cho sản xuất điện vẫn là giải pháp tối ưu nhất. Nếu không điều chỉnh giá than từng bước sẽ tạo ra áp lực rất lớn cho việc tăng giá sau này.
Ông Nguyễn Khắc Thọ, Phó vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng cho hay, biện pháp trước mắt là giảm xuất khẩu trái phép đồng thời tiến tới điều chỉnh giá bán than theo một lộ trình thích hợp. Vụ sẽ tham mưu cho Bộ Công thương để trình Chính Phủ lựa chọn thời điểm điều chỉnh giá than cho điện phù hợp. “Trong lúc chưa có cơ chế điều chỉnh thì Vinacomin phải quản lý tài chính doanh nghiệp tốt”, ông Thọ nhắc nhở.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên nêu nhận định, việc tăng giá than cho điện phải lựa chọn thời điểm kỹ càng vì than, điện liên quan đến CPI, phụ thuộc vào khả năng chịu đựng của nền kinh tế, đặc biệt trong quy hoạch phát triển ngành than.
Theo báo cáo của Bộ Công Thương, tính chung 10 tháng đầu năm sản lượng than tiêu thụ ước đạt 36,5 triệu tấn, đạt 79% kế hoạch năm và tăng 11% so với cùng kỳ.
Hoàng Lan