Trả lời thắc mắc của cổ đông về nợ xấu với tư cách Chủ tọa cuộc họp thường niên 2014, Tổng giám đốc Nguyễn Văn Thắng (nay là tân Chủ tịch Vietinbank) cho biết ngân hàng đã xử lý xong khoản trái phiếu của Vinashin. "Vietinbank cùng các ngân hàng thương mại Nhà nước đã hoán đổi nợ trái phiếu của Vinashin bằng trái phiếu của Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp - DATC. Dư nợ của Vinashin tại ngân hàng rất ít, 386 tỷ đồng và Vietinbank đã nhận lại trái phiếu", ông Thắng nói.
Thị phần kinh doanh các mảng chủ yếu của Vietinbank trong năm 2013
Mảng kinh doanh | Thị phần | Mảng kinh doanh | Thị phần |
Cho vay | 12,5% | Huy động tiền gửi | 10,5% |
Chuyển tiền | 15% | Thanh toán quốc tế | 14,3% |
Dịch vụ thanh toán thẻ | 23% | Mua bán ngoại tệ | 10% |
Nguồn: Lãnh đạo Vietinbank cung cấp
Năm 2013, nợ xấu của Vietinbank chỉ chiếm 0,82% tổng dư nợ - thuộc nhóm thấp nhất trong ngành. Lãnh đạo Vietinbank cho biết, ngân hàng chưa cần dùng đến phương án bán nợ cho Công ty Quản lý và Khai thác Tài sản Việt Nam (VAMC) để xử lý mà chủ yếu "tự thân".
Vietinbank khẳng định chưa cần dùng tới công cụ xử lý nợ qua VAMC trong năm 2013. Ảnh: Reuters. |
Nhiều cổ đông lo lắng nợ xấu sẽ cao hơn nếu Thông tư 02, Thông tư 09 (sửa đổi của 02) về phân loại nợ của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực trong tháng 6 này. Tuy nhiên ông Thắng cam kết nợ xấu sẽ không quá 3% bất kể áp dụng cách tính mới.
So với các đơn vị khác, Vietinbank là một trong những đơn vị có tỷ lệ LDR (cho vay trên nguồn vốn huy động từ dân cư) thường trên 100% - huy động một đồng, cho vay ra hơn một đồng. Mặc dù đã giảm so với các năm trước nhưng LDR 2013 của Vietinbank vẫn là 100,24%. Ông Thắng giải thích, vì LDR chỉ tính nguồn vốn từ thị trường 1 (dân cư) nên con số này cho thấy Vietinbank đã dùng toàn bộ tiền gửi của dân cư để cho vay, đầu tư hiệu quả rất tốt. Ý thức được rủi ro, bản thân ngân hàng đang giảm dần tỷ trọng này xuống. "Vietinbank mong dần giảm tỷ trọng thu nhập từ tín dụng đầu tư, tăng thu nhập mảng khác như dịch vụ, để đảm bảo sự bền vững trong những năm tiếp theo", ông Thắng nói với cổ đông.
Năm 2012, Vietinbank đã huy động thành công 250 triệu USD trái phiếu quốc tế.
Một cổ đông băn khoăn về việc sử dụng phân bổ số tiền huy động này trong năm 2013. Về việc này, ông Nguyễn Văn Thắng cho biết đã đưa 250 triệu USD vào đầu tư các dự án dài hạn của những khách hàng quan trọng và đều đem lại hiệu quả tốt. Ông hé lộ thêm, đáng lẽ khi đó, Vietinbank có thể huy động gấp đôi, gấp ba con số 250 triệu USD nhưng sau khi cân nhắc, HĐQT và ban lãnh đạo chỉ chọn mức này để phù hợp và an toàn.
"Số tiền huy động xong chúng tôi đã đầu tư rồi chứ không để nằm im. Do đó, ngân hàng chưa tính tới việc mua lại trái phiếu trước hạn", đại diện Vietinbank cho biết.
Thanh Thanh Lan