Tổng số thuê bao điện thoại năm 2005 sẽ tăng gấp đôi hiện nay với 10 máy/100 dân; có 1,2 đến 1,6 triệu thuê bao Internet. Dự kiến, vào năm 2004, Việt Nam sẽ phóng vệ tinh Vinasat lên quỹ đạo nhằm giúp cho hệ thống mạng truyền thông không còn phụ thuộc vào địa hình phức tạp.
Hiện nay, mạng lưới viễn thông của Việt Nam đã được tự động hóa hoàn toàn với 100% các hệ thống chuyển mạnh số và truyền dẫn số. Các phương tiện truyền dẫn gồm 6 trạm mặt đất của hệ thống Intelsat và Intersputnik, 3 tuyến cáp quang biển quốc tế TVH (Việt Nam -Thái Lan -Hong Kong), CSC (Trung Quốc - Việt Nam - Lào - Thái Lan - Malaysia - Singapore), SE - ME - WE - 3 nối Việt Nam với hơn 30 nước châu Á, Trung cận đông và Tây Âu và tuyến cáp quang trục Bắc - Nam; hệ thống tổng đài điện tử số.
(Theo TTXVN)