Theo dự kiến, số tiền thu được từ việc bán trái phiếu quốc tế được dùng để hoàn trả ngân sách Nhà nước, giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính lựa chọn dự án phù hợp, có hiệu quả.
Theo các chuyên gia kinh tế, trái phiếu quốc tế do Việt Nam phát hành luôn được nhà đầu tư của nhiều tổ chức quốc tế quan tâm do mức lãi suất khá hấp dẫn trên dưới 7%. Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế mạnh của Việt Nam luôn ở mức trên dưới 10% cũng khiến nhiều nhà đầu tư yên tâm.
Lịch sử phát hành trái phiếu quốc tế của Việt Nam cho thấy, đợt phát hành đầu tiên năm 2005 tại New York đã thành công khi các nhà đầu tư quốc tế đặt mua với số tiền lên tới 4,5 tỷ USD, cao gấp 6 lần trị giá chào bán. Đợt thứ hai vào năm 2007, Việt Nam phát hành 1 tỷ USD trái phiếu Chính phủ ra thị trường quốc tế với kỳ hạn mở rộng 10-30 năm cũng mang lại hiệu quả bất ngờ.
(Theo DĐDN)