Tại buổi gặp gỡ báo chí vào sáng 17/9 tại Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó chủ tịch VASEP cho biết, thời gian qua, ngành cá tra đã có mức tăng trưởng quá nóng. Nhiều đơn vị thuộc lĩnh vực vận tải, bất động sản cũng tham gia vào nuôi trồng và chế biến sản phẩm cá tra xuất khẩu. Điều này đã khiến cho giá cá tra xuất khẩu của Việt Nam luôn ở mức thấp.
Ông Dũng đưa ra ví dụ, hiện nay giá xuất khẩu cao nhất đang thuộc về Công ty Vĩnh Hoàng nhưng cũng chỉ ở mức 2,86 USD mỗi kg, còn đa số công ty xuất khẩu chỉ 1,7 USD mỗi kg.
Theo ông Dũng, chính phủ cần thu phí trên mỗi kg cá tra xuất khẩu. Mỗi năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 600.000 tấn cá tra xuất khẩu. "Nếu thu phí 10-20 cent mỗi kg cá tra xuất khẩu, mỗi năm Việt Nam có hàng chục triệu đôla để lập quỹ phát triển ngành cá tra", ông Dũng nói.
Từ 2001, Mỹ là thị trường nhập khẩu tới 84% sản lượng cá tra xuất khẩu của Việt Nam nhưng hiện nay con số này chỉ khoảng 10%. Vào năm 2003, mức thuế được áp dụng đối với sản phẩm cá tra của Việt Nam là từ 38% đến 64%. Nay Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa đưa ra kết quả sơ bộ của đợt xem xét hành chính lần 6 về thuế chống bán phá giá cá tra nhập khẩu từ Việt Nam vào thị trường Mỹ. Nếu mức thuế sơ bộ này được thông qua, các doanh nghiệp đã xuất khẩu sản phẩm vào Mỹ trong giai đoạn từ 1/8/2008 đến 31/7/2009 sẽ phải truy thu thuế chống bán phá giá khoảng 100-120%.
VASEP cho rằng Mỹ sử dụng số liệu cá tra tại Philippines để tính toán biên độ phá giá cho cá tra Việt Nam là bất hợp lý. Bởi Việt Nam là quốc gia có ngành công nghiệp sản xuất và xuất khẩu cá tra lớn nhất trên thế giới với khối lượng trên 1,2 triệu tấn nguyên liệu mỗi năm. Trong khi ngành cá tra của Philippin rất nhỏ lẻ.
Sau khi mức thuế chống bán phá giá sơ bộ đối với cá tra được công bố, trong ngày hôm nay Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát sẽ có buổi gặp gỡ với đại sứ Mỹ tại Việt Nam để trao đổi về vấn đề này.
Hoàng Lan