Từ 2/4/2001 - ngài David Apleton (quốc tịch Anh) là người đầu tiên mua cổ phiếu trên TTCK VN - đến nay, tỷ lệ nắm giữ của cổ đông nước ngoài tại các công ty niêm yết liên tục tăng, hiện đạt 5,33-30%. Ngoài tiềm năng tăng trưởng lớn về kinh tế của VN, giới phân tích đưa thêm 4 lý do cho việc nhà đầu tư nước ngoài ngày càng tăng niềm tin vào TTCK VN:
Thứ nhất, TTCK sẽ tăng ổn định theo GDP. Trong nước, công nhân làm việc với mức lương 40 đến 100 USD/tháng, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực nên các tốc độ tăng sản phẩm quốc dân và chỉ số chứng khoán phải liên tục và ở mức cao, đảm bảo cuộc sống người dân.
Thứ hai, chính sách điều hành TTCK VN đã tương đối ổn định. Các công ty niêm yết đều có tỷ lệ lợi nhuận cao chẳng hạn, công ty xuất khẩu thủy sản An Giang đạt 23% là điều ngay ở các nước công nghiệp phát triển cũng có ít các doanh nghiệp làm được. Do đó, không lấy làm lạ khi có nhiều người nước ngoài mua cổ phiếu của công ty này.
Thứ ba, Vn-Index đã khá ổn định. Khởi hành từ 100 điểm, Vn-Index nhanh chóng đạt 206,83 điểm vào tháng 12/2000, tiến đến đỉnh cao 571,04 điểm vào ngày 25/6/2001, sau đó hạ dần và dao động quanh mức 200 điểm. Nếu so sánh với các chỉ số trên thị trường chứng khoán khác như Tokyo, New York..., mức dao động của Vn-Index hiện là hợp lý và ổn định hơn.
Thứ tư, giá cổ phiếu tại VN tương đối thấp, chỉ từ 2 đến 10 USD. Với số tiền không nhiều, chừng 1.000 đến 5.000 USD, nhà đầu tư nước ngoài có thể sở hữu một lượng lớn giá trị doanh nghiệp. Trong khi đó, khả năng rủi ro khi đầu tư chứng khoán tại VN là không lớn vì các doanh nghiệp được niêm yết đều đã được kiểm duyệt và có lợi nhuận cao
(Theo Đầu Tư Chứng Khoán)