Công ty Năng lượng quốc gia sẽ được chia thành 2 công ty quản lý lưới điện, 5 tổ hợp phát điện, và 4 trung tâm chăm sóc khách hàng.
Việc chia nhỏ Công ty Năng lượng quốc gia, hiện chiếm 40% thị phần năng lượng tại Trung Quốc (trong đó có 90% thị phần điện), là cam kết cách đây 1 năm của Chính phủ nước này từ thời điểm chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Cách đây vài tuần, Chủ tịch công ty này, ông Gao Yan, đã biến mất khỏi công ty khi các báo rùm beng về các vụ tham nhũng do ông này đạo diễn.
Như vậy, Trung Quốc đang chứng tỏ với thế giới việc dần xóa bỏ thế độc quyền của Nhà nước trong một loạt các hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế. Trong năm, Công ty Viễn thông (China Telecom) đã được cắt nhỏ làm bốn đơn vị; hãng hàng không quốc gia cũng được cơ cấu lại thành 3 công ty đơn lẻ.
Tuy nhiên, theo giới phân tích, để môi trường kinh doanh được thực sự cạnh tranh, Chính phủ Trung Quốc cần xóa bỏ quản lý giá hoặc có cơ chế giá phù hợp. Nếu không, việc chia nhỏ các tập đoàn Nhà nước sẽ chỉ là “bình mới rượu cũ”.
Kim Tinh (Theo BBC)