Xinhua hôm nay đưa tin sau các cuộc gặp tại Bắc Kinh, hai chính phủ đã đạt thỏa thuận trong nhiều vấn đề, trong đó có tăng xuất khẩu hàng Mỹ sang Trung Quốc. Quan chức cấp cao hai nước cũng đồng ý tiếp tục “giữ liên lạc mật thiết”. Tuy nhiên, “hai bên đều nhận ra có nhiều khoảng cách tương đối lớn trong một số vấn đề. Vì thế, họ cần nỗ lực hơn nữa để có bước tiến”.
Mối lo chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tăng lên vài tháng gần đây, sau khi Mỹ và Trung Quốc đe dọa áp thuế nhập khẩu với hàng chục tỷ USD hàng hóa của nhau. Mỹ mới đây cấm sử dụng điện thoại của hai hãng smartphone Trung Quốc là Huawei và ZTE tại các căn cứ quân sự trên toàn thế giới. Bắc Kinh cũng đánh thuế cao lương của Mỹ, khiến căng thẳng giữa hai nước càng lên cao.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ - Steven Mnuchin. Ảnh: Reuters |
Tổng thống Mỹ - Donald Trump đã kêu gọi Trung Quốc giảm thâm hụt thương mại khổng lồ lên tới 100 tỷ USD của Mỹ. Đây là yêu cầu được các chuyên gia đánh giá Bắc Kinh khó chấp nhận.
Mỹ cũng đang gây sức ép buộc Trung Quốc ngừng các chính sách mà nước này cho là hỗ trợ các công ty trong nước trên thị trường quốc tế, đồng thời buộc các doanh nghiệp ngoại giao nộp công nghệ chủ chốt. Giới phân tích trước đó vẫn ngờ vực cuộc gặp kéo dài hai ngày này khó mang lại kết quả đột phá.
Phái đoán Mỹ đến Trung Quốc gồm Bộ trưởng Tài chính Mỹ - Steven Mnuchin, Đại diện Thương mại - Robert Lighthizer và các quan chức cấp cao khác. Nhóm đàm phán phía Trung Quốc được dẫn đầu bởi Phó thủ tướng - Lưu Hạc. Sau ngày gặp đầu tiên hôm qua, Mỹ đánh giá không khí nhìn chung khá tích cực. Bộ trưởng Tài chính Mỹ - Steven Mnuchin còn cho biết họ đã có “một cuộc đối thoại rất tốt”.
Hà Thu (theo CNN)