Theo báo cáo Theo dõi Trái phiếu Châu Á mới nhất của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), đến ngày 31/3, Việt Nam là quốc gia có tốc độ phát hành trái phiếu Chính phủ bằng đồng nội tệ cao nhất khu vực. Kết quả này chủ yếu do việc đẩy mạnh phát hành tín phiếu kho bạc, trái phiếu ngân hàng trung ương và doanh nghiệp nhà nước.
Quý I, tốc độ tăng trưởng trái phiếu Chính phủ Việt Nam tăng 64,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: HSX |
Tuy nhiên, lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam lại giảm 47,2%, xuống còn một tỷ USD. Trong khi đó, Indonesia đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất (26,9%) trong quý I đối với kênh đầu tư này, ứng với 20 tỷ USD.
Cuối tháng 3, các thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ ở một số nước Đông Á mới nổi tăng trưởng 12,1% so với cùng kỳ năm trước, tương đương trị giá 6,7 tỷ USD. Nguyên nhân chính là nhờ sự tăng trưởng ở mức hai con số từ các trái phiếu doanh nghiệp.
Ông Iwan J. Azis, Trưởng văn phòng Hội nhập Kinh tế khu vực của ADB nhận định thị trường trái phiếu còn có thể tăng trưởng hơn nữa do các nhà đầu tư trong, ngoài nước ngày một yên tâm hơn với các khoản nợ bằng đồng nội tệ tại Châu Á. “Chính phủ và các doanh nghiệp đang quản lý những khoản nợ ngày càng tốt hơn so với một thập kỷ trước đây”, ông Iwan nói thêm.
Báo cáo hàng quý Theo dõi trái phiếu Châu Á cũng đưa ra đánh giá tại một số nước bao gồm Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Philipines, Singapore và Thái Lan. Theo đó, quý I/2013, thị trường trái phiếu nội tệ các nước này chiếm tỷ lệ lớn hơn quy mô kinh tế và đạt 54,8% GDP, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trái phiếu doanh nghiệp trong khu vực cũng tăng trưởng 19,5% so với quý I/2012, tương đương 2.400 tỷ USD vào cuối tháng 3. Ngoài ra, lượng phát hành trái phiếu Chính phủ cũng tăng 8,6%, ứng với 4.300 tỷ USD.
Báo cáo còn cho thấy tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài đối với trái phiếu Chính phủ niêm yết bằng đồng nội tệ tại một số nước Đông Á mới nổi tiếp tục tăng cao trong quý I. Lý do là lãi suất từ các trái phiếu này vẫn hấp dẫn hơn so với nhiều thị trường ở Châu Âu và Mỹ.
Dù vậy, cũng theo nhận định báo cáo, kể từ cuối năm 2012, lãi suất hầu hết các trái phiếu Chính phủ trong khu vực có xu thế thấp hơn do lạm phát thấp và lãi suất chính sách hầu như không đổi. Ngoại trừ Hong Kong, Trung Quốc, Indonesia và Singapore, lãi suất trái phiếu Chính phủ tăng đối với các kỳ hạn kể từ đầu năm 2013 do những lo ngại về lạm phát.
Tường Vi