Trái cây VN xuất chủ yếu sang Hong Kong, Trung Quốc, Đài Loan... |
Theo đề án phát triển rau quả Việt Nam, đến năm 2010 diện tích cây ăn trái cả nước sẽ là 750.000 ha, sản lượng 9 triệu tấn/năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 350 triệu USD/năm. Tuy nhiên, Hiệp hội trái cây Việt Nam lo ngại rằng con số này khó đạt.
Một trong những vấn đề nổi cộm của trái cây Việt Nam hiện nay là đa phần việc sản xuất trái cây còn theo quán tính tự chọn, manh mún. Ngành nông nghiệp hiện chưa đầu tư khảo sát vùng trồng cây ăn trái. Người trồng lại lạm dụng phân bón và thuốc trừ sâu, thậm chí còn sử dụng các loại thuốc độc hại trong danh mục cấm. Điều này không những ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng mà còn làm tổn hại trái cây trong khâu bảo quản. Trong khi nhu cầu ăn trái cây vùng nhiệt đới của Mỹ, Nhật, Australia, Hàn Quốc... rất lớn với yêu cầu trái cây phải được xử lý bằng công nghệ sinh học. Nhưng Việt Nam chưa đủ yêu cầu này. Vì vậy, năm 2001, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam chỉ dừng ở con số 300 triệu USD.
Xét về thế cạnh tranh trên thị trường, theo Hiệp hội trái cây Việt Nam, giá trái cây nước ta hiện đắt hơn Thái Lan rất nhiều. Xoài Việt Nam 300 USD/tấn, Thái Lan 65 USD/tấn. Chuối Việt Nam giá 100 USD/tấn trong khi của Thái Lan chỉ bằng một nửa. Nguyên nhân chính là do giá cước tàu thủy của Việt Nam cũng cao hơn Thái Lan vì không có cảng biển nước sâu, hàng bốc bằng tàu có container nhỏ trung chuyển sang tàu container lớn tại cảng Hong Kong, Singapore, còn phí vận chuyển bằng hàng không sang châu Âu: Việt Nam là 2,5 USD/kg, Thái Lan: 2 USD/kg. Phí vận chuyển chiếm 60% tổng chi phí hoạt động của thương gia buôn bán trái cây.
Sắp tới, Việt Nam sẽ thực hiện AFTA, nhiều chuyên gia lo ngại, việc giảm thuế nhập khẩu có thể tạo nên chấn động lớn cho ngành rau quả của Việt Nam. Nếu không chuẩn bị đối phó, trái cây Việt Nam sẽ lâm vào cảnh... chết đứng ngay ở trên sân nhà.
(Theo Nông thôn Việt Nam)