Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ sáu, 24/5/2013, 15:07 (GMT+7)

Trái cây hè giá dưới 10.000 đồng

Đang mùa nóng, nhiều loại quả đúng vụ có mức giá rẻ như rau. Dưa hấu được người bán quảng cáo là của TP HCM giá chỉ 8.000 đồng một kg, hay dứa 5.000 đồng mỗi quả.

Đầu hè, tại các chợ và gánh hàng rong bắt đầu bán nhiều loại hoa quả đúng vụ với mức giá "rẻ ê hề" mà vẫn vắng bóng người mua.

Dứa có giá 4.000 - 9.000 đồng một quả, tùy loại lớn, bé.

Một người bán hàng tại chợ Đồng Tâm (Hà Nội) cho hay khách mua ít, đôi khi ế hàng phải "tự giải quyết" bớt vì để lâu sẽ hỏng.

Dưa bở 8.000 đồng một kg, mỗi quả thường chỉ nặng vài lạng.

Năm nay dưa bở được mùa nhưng theo một số người trồng loại nông phẩm này, giá mua tại vườn chỉ vài trăm đồng nên thu nhập chẳng đáng bao nhiêu.

Một kg dưa hấu Sài Gòn bán trên vỉa hè có giá chỉ 8.000 đồng, thậm chí có nơi còn bán rẻ hơn nhưng người dùng cũng ít ai quan tâm.

Thương lái cho hay, dưa mua tận đồng giá chưa đến 2.000 đồng, vận chuyển về Hà Nội bán nên có giá cao hơn tuy nhiên vẫn ế ẩm, nhiều khi người bán  phải chịu lỗ.

Dưa chuột khá được chuộng ngày hè và có mức giá 8.000 đồng một kg.

Đầu mùa, giá bán lẻ dưa lê khoảng 20.000 đồng một kg thì nay giá chỉ còn 8.000 - 10.000 đồng.

Hoa quả rẻ lại khiến nhiều người tỏ ra lo ngại về nguồn gốc xuất xứ nên dè chừng khi mua. "Thấy dưa và hoa quả đợt này rẻ nhưng nói tâật là mình tưởng đồ Trung Quốc nên chả dám ăn", một người mua hàng chia sẻ.

Mặc dù giá rẻ, sức tiêu thụ của các loại hoa quả ngày hè vẫn không cao do tâm lý e sợ của người mua trước những thông tin về đồ ăn Trung Quốc không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm đang trà trộn trên thị trường.

Anh Quân