Theo bản nghiên cứu khả thi, công ty trên đề xuất được xây dựng một nhà xử lý rác thải thành phân bón cho TP HCM theo hình thức đầu tư 100% vốn nước ngoài. Nhà máy có vốn đầu tư hơn 20 triệu USD, dự trù đặt tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh có khả năng tiếp nhận và xử lý 600-1.200 tấn rác thải/ngày.
Nhà đầu tư cam kết lắp đặt công nghệ xử lý rác tiên tiến, không gây ô nhiễm môi trường, đồng thời tự tìm đầu ra cho nguồn phân bón sản xuất trong nước.
Tuy nhiên, mức giá phí đưa rác vào xử lý tại nhà máy được công ty quy định từ 120.000-150.000 đồng/tấn, cao hơn khoảng 6 lần so với chi phí xử lý hiện nay trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, yêu cầu được miễn tiền thuê đất trong suốt thời gian hoạt động của công ty không phù hợp với quy định hiện hành của Việt Nam.
(Theo Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn)