Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 11/2012 ước tính tăng 4,8% so với tháng trước và tăng 6,7% so với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ số tồn kho tại thời điểm 1/11 của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 20,9% so với cùng thời điểm năm trước. Sự tăng trưởng đột biến sản xuất điện thoại di động cao cấp dẫn tới chỉ số sản xuất, tiêu thụ và tồn kho sản phẩm này đều tăng cao. Hiện là thời điểm các doanh nghiệp tập trung sản xuất và dự trữ hàng hóa cho tiêu thụ từ nay đến Tết Nguyên đán nên tồn kho lớn.
Tồn kho sản xuất giày, dép giảm 3,8%. |
Nếu loại trừ sự tăng cao đột biến về tồn kho của sản phẩm điện thoại di động thì chỉ số tồn kho của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ở mức dưới 20%, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Một số ngành có chỉ số tồn kho giảm như sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) giảm 2,2%; sản xuất giày, dép giảm 3,8%; chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa giảm 7%; sản xuất thiết bị dẫn điện và đường giảm 27- 48%. Tồn của sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét, dây cáp điện, vải dệt thoi, sợi tăng thấp, khoảng 1,2%- 9,3%.
Tuy nhiên, một số ngành có chỉ số tồn kho cao so với cùng kỳ như sản xuất mô tô, xe máy tăng 95%; xe có động cơ tăng 35,7%; xi măng tăng 33%....
Tổng cục Thống kê cho hay, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 11 tháng năm nay tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với 8,5 tỷ USD, chiếm 69,8% tổng vốn đăng ký; ngành kinh doanh bất động sản đạt 1,8 tỷ USD, chiếm 15,1%; các ngành còn lại đạt 1,8 tỷ USD, chiếm 15,1%.
Trong số các khu vực có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài cấp phép mới, Bình Dương có số vốn đăng ký lớn nhất với hơn 1.500 triệu USD chiếm 21,1% tổng vốn đăng ký cấp mới. Hà Nội đứng thứ ba sau Hải Phòng với 640 triệu USD, chiếm 8,8%.
Trước đó trong phiên thảo luận kinh tế - xã hội cuối tháng 10, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng cho hay, tính đến 1/10, chỉ số tồn kho của ngành chế biến - chế tạo đã giảm xuống 20,3%, thấp hơn con số 21,1% so với cùng kỳ, giảm gần 15% so với tháng 6. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thừa nhận, ở một số mặt hàng quan trọng như than, sắt thép, phân bón, xi măng..., tỷ lệ tồn vẫn còn tương đối cao. Do đó, cơ quan chức năng và doanh nghiệp phải tích cực tháo gỡ khó khăn để giải phóng hàng tồn kho.
Hoàng Lan