Nếu tiếp tục giữ được mức xuất khẩu như hiện nay, kim ngạch cả năm nay có thể đạt trên 16 tỷ, tăng 6-8% so với năm 2001.
Trong số 4 mặt hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn, dệt may và da giày đang đạt tốc độ tăng trưởng kim ngạch cao nhất trong 3 năm trở lại đây, tăng 16,2-20,9%. Riêng xuất khẩu dầu thô vẫn chưa khôi phục được đà tăng trưởng, kim ngạch 8 tháng chỉ đạt được 1,94 tỷ USD (bằng 82,8% cùng kỳ năm 2001). Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, có thể cải thiện được kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này vào những tháng cuối năm do giá dầu thô trên thị trường thế giới có dấu hiệu tăng và sẽ giữ ở mức tương đối cao.
Tình hình xuất khẩu các mặt hàng nông sản đang ngày càng khả quan hơn. 4 trong 8 mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ yếu (cao su, hạt điều, chè, lạc) đều có tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cao (từ 24 đến 63,5%).
Theo Cục Thống kê TP HCM, xuất khẩu của thành phố cũng có bước cải thiện hơn. Kim ngạch 8 tháng chỉ đạt gần 4 tỷ USD, giảm 6,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu tháng 8 sẽ tăng khoảng 50 triệu USD so với tháng trước. Theo các chuyên gia, sự giảm sút này chủ yếu do xuất khẩu dầu thô (giảm 17,7%). Nếu không tính trị giá mặt hàng này thì kim ngạch xuất khẩu của thành phố tăng 8,2% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ tăng xuất hàng nông, lâm sản và sản phẩm công nghiệp, đồng thời tăng nhiều ở một số thị trường quan trọng như Mỹ (tăng 3 lần), Đức, Hàn Quốc, Singapore, Indonesia...
(Theo Tuổi Trẻ)