Lập doanh nghiệp sẽ hạn chế rủi ro trong buôn bán. |
Từ trước tới nay, tiểu thương ở chợ thường làm ăn theo kiểu dựa vào chữ tín, chỉ mua bán trao tay chứ không có hóa đơn. Thực tế cho thấy, cách kinh doanh này chứa đựng nhiều rủi ro. Lập công ty sẽ là giải pháp lý tưởng, bởi một trong những tiêu chuẩn đầu tiên của doanh nghiệp là chặt chẽ trong hóa đơn, chứng từ. Hơn nữa, chuyển hướng kinh doanh cũng là nhu cầu chính đáng của các chủ sạp bán lẻ, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt giữa các kênh phân phối (chợ, siêu thị, đại lý, cửa hàng...) như hiện nay.
Tuy nhiên, các nhà quản lý lại tỏ vẻ chưa hài lòng. Bà Nguyễn Thị Lan, Trưởng Phòng Kinh tế quận 5 lên tiếng: "Chúng tôi ủng hộ việc tiểu thương thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc quản lý các doanh nghiệp này cần phải có một cách nào đó chặt chẽ hơn". Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận 5 Nguyễn Thị Lan cũng đồng quan điểm: "Ngành thuế sẽ khuyến khích tiểu thương chuyển sang nộp thuế dạng kê khai nhưng phải trung thực, rõ ràng chứ cách làm như các tiểu thương chợ Soái Kình Lâm hiện nay là chưa ổn".
Kết quả cuộc khảo sát mới đây của Sở Thương mại TP HCM cho thấy, việc tiểu thương thành lập doanh nghiệp vẫn còn nhiều bất ổn. Có những công ty chỉ có một người, vừa làm giám đốc, vừa giao dịch, kiêm thủ quỹ; còn kế toán thì thuê theo "vụ việc". Hoặc có doanh nghiệp đóng ở quận, huyện khác, chỉ thuê sạp chợ làm chi nhánh, rồi cắt cử người trông để giao dịch. "Phổ biến nhất là trường hợp 3, 4 tiểu thương gom lại đăng ký thành lập công ty, chẳng phải cổ phần, cũng không phải công ty trách nhiệm hữu hạn mà chỉ là một kiểu liên kết", một cán bộ trong đoàn khảo sát nói.
Theo phân tích của ông Trần Kỳ Tại, Trưởng Đội thuế chợ Bình Tây (quận 6), trên lý thuyết, tiểu thương sẽ có lợi hơn khi lập doanh nghiệp và nộp thuế theo phương thức kê khai (giá trị gia tăng), bởi sẽ được khấu trừ nếu hóa đơn chứng từ mua bán hợp lệ. Tuy nhiên, muốn vậy, tiểu thương phải chặt chẽ với khâu sổ sách, kế toán trong suốt quá trình kinh doanh (cán bộ thuế có thể kiểm tra thường xuyên). Còn đóng theo thuế tài định, tiểu thương có thể bị thiệt thòi (do không được khấu trừ mà bị khoán), song bù lại họ không nhất thiết phải có kế toán lo việc sổ sách, lại được biết trước số thuế phải nộp ít nhất trong 6 tháng để ổn định kinh doanh, ít đụng chạm với cán bộ thuế hơn...
(Theo Thanh Niên)