Quan điểm này được ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Công Thương nêu khi trả lời câu hỏi của báo chí về việc thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).
Ông Hải cho biết, cổ phiếu Sabeco (Mã CK: SAB) sau 4 tháng niêm yết trên sàn chứng khoán đang đứng ở mức giá khá cao, trên 200.000 đồng một cổ phiếu. "Dù giá cao nhưng đây mới chỉ là mức kỳ vọng", ông Hải nói.
Lý giải thêm với VnExpress sau đó, đại diện Bộ Công Thương cho biết hiện Nhà nước vẫn nắm gần 90% cổ phần tại Sabeco, lượng cổ phiếu giao dịch trên sàn mỗi phiên chỉ vài chục đến khoảng một trăm nghìn đơn vị - mức thấp so với các cổ phiếu tốp đầu. Do vậy, giá mỗi cổ phiếu SAB trở thành "giá thực", hiện doanh nghiệp đã có đề xuất tiếp tục cổ phần hoá gửi Bộ Công Thương và đang trong quá trình lấy ý kiến tham khảo từ các Bộ, ngành trước khi trình Chính phủ.
Thứ trưởng Công Thương - Đỗ Thắng Hải khẳng định việc thoái vốn Nhà nước khỏi Sabeco phải đảm bảo minh bạch, không thất thoát tài sản Nhà nước. |
Về lộ trình thoái vốn Nhà nước khỏi doanh nghiệp này, ông Hải nhấn mạnh, quá trình này phải tuân thủ theo các quy định hiện hành, cụ thể là Luật Chứng khoán và thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.
"Dù bán ít hay nhiều thì sẽ phải công khai, minh bạch, không làm thất thoát vốn và tài sản Nhà nước", người phát ngôn Bộ Công Thương khẳng định.
Kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Sabeco được Bộ Công Thương công bố hồi tháng 8 năm ngoái cho biết tiến hành này sẽ chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 bán 53,59% vốn điều lệ, tương đương 24.000 tỷ đồng và thực hiện ngay trong năm 2016. Giai đoạn 2 bán 36% vốn điều lệ còn lại, xấp xỉ 16.000 tỷ trong năm 2017.
Theo cáo bạch của Sabeco, hiện Bộ Công Thương đang nắm hơn 547,5 triệu cổ phần, tương ứng 89,59% vốn điều lệ tổng công ty này. Tuy nhiên, do mất thời gian cho việc niêm yết Sabeco nên kế hoạch bán vốn đợt một tại Sabeco trong năm 2016 đã không thực hiện được.
Cuối tuần trước, ông Ramon Ang - Chủ tịch San Miguel (Philippines) cho biết công ty "đang đánh giá và có thể đấu thầu" mua cổ phần Sabeco để giúp doanh nghiệp này tăng thị phần mảng bia tại Việt Nam.
Ngoài San Miguel, còn có 7 công ty bia nước ngoài khác cũng đang muốn mua cổ phần của Sabeco, trong đó có Heineken, Asahi, Thai Beverage...
Kết quả kinh doanh năm 2016, Sabeco đạt 4.665 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 33% so với năm 2015 và đạt mức lợi nhuận kỷ lục từ khi thành lập đến nay. Doanh nghiệp này cũng đang chiếm 40% thị phần bia trong nước.
Anh Minh