Sau khi mua thịt lợn móc hàm với giá 90.000 đồng mỗi kg, các chủ quầy thịt pha nhỏ thành từng loại để bán với giá khác nhau. Ảnh: Xuân Ngọc |
Theo khảo sát của VnExpress.net, thịt lợn móc hàm xuất từ các lò mổ vẫn giữ ở giá 90.000 đồng mỗi kg. Sau khi mua về, các chủ quầy pha nhỏ để bán lẻ từ 90.000 đến 140.000 đồng một cân tùy loại thịt và chợ.
Tại chợ đầu mối Phía Nam (Hoàng Mai, Hà Nội), thịt thăn cả riềm (lớp mỡ dày) có giá 100.000 đồng, thịt ba chỉ là 90.000 đồng, rẻ hơn thịt mông 10.000 đồng mỗi cân. Anh Hưng, chủ sạp thịt lợn tại đây cho hay, giá nhập vẫn giữ nguyên nhưng hàng về đã ổn định hơn, không khó khăn, phập phù như thời gian trước.
Lượng thịt về đều song số lượng người mua lại giảm đôi chút. “Bình thường, trung bình mỗi ngày phải bán được hơn 2 tạ thịt, giờ lay lắt ngồi đến trưa, bán cả cho khách lẻ mà cũng chỉ được 1,5-1,8 tạ”, anh Hưng nói.
Theo các tiểu thương, có nhiều lý do để người tiêu dùng không còn mặn mà với thịt lợn như trước. Ngoài lý do đắt đỏ khiến chị em đi chợ phải đổi món và giảm khẩu phần mua, chị Thi, bán hàng ở đây còn cho rằng người dân sợ thịt lợn Tàu nên không dám ăn.
Chị Thi nói: “Khách đến đây cứ hỏi thịt lợn mình hay Trung Quốc. Vì họ nghe nói hàng trong nước khan hiếm, phải nhập lợn của Tàu, mà cứ nhắc đến đồ ăn từ bên đó là đa phần đều sợ”.
Tại chợ dân sinh, giá thịt lợn đắt hơn khá nhiều. Ghi nhận tại chợ Cầu Giấy, với mỗi kg, thịt thăn lọc mỡ đươc bán với giá 140.000 đồng, thịt ba chỉ từ 110.000 đến 120.000 đồng, thịt mông là 130.000 đồng.
Các loại thịt bò rẻ hơn khoảng 10-15% so với nửa tháng trước. Thay vì mức giá 15.000-21.000 đồng mỗi lạng, giá thịt bò hiện nay chỉ từ 14.000-19.000 đồng. Gà ta, gà mía, ngan, vịt làm rồi vẫn giữ mức bán từ 65.000 đến 90.000 đồng một cân từ đợt tăng giá thực phẩm gần đây.
Giá một số loại rau xanh đã bắt đầu hạ do nguồn cung dồi dào hơn. Ảnh: Xuân Ngọc |
Trong khi đó, giá một số loại rau xanh đã bắt đầu hạ nhiệt. Thậm chí, nhiều loại rau củ quả đã giảm đến 20-50%. Như mỗi mớ, rau mồng tơi, rau đay có giá 1.500-2.000 đồng, giảm một nửa so với 15 ngày trước, rau muổng giảm 1.000 đồng…Cà chua và dưa chuột vẫn giữ ở mức 10.000 đồng một kg. Duy chỉ có cái ngọt và khoai tây là có chiều hướng tăng từ 1.000-2.000 đồng mỗi cân.
Việc giá một số loại rau xanh bắt đầu hạ nhiệt khiến cả người bán và người mua đều mừng. Bác Tâm, bán rau tại chợ Ngã Tư Sở chia sẻ, mỗi loại chỉ cần giảm vài giá cũng khiến cả sạp hàng của bán bớt được vài trăm nghìn tiền nhập. Đồng thời, giá rẻ cũng khiến người đi chợ dễ chịu và mua nhiều hơn.
Theo bác Tâm, giá giảm là do thời gian này, sau nhiều ngày nắng ấm, rau củ quả lên tốt, nguồn cung nhiều hơn. “Nhập hàng dễ, giá rẻ thì đương nhiên họ phải bán hạ so với trước thôi”, bác Tâm giải thích.
Rau xanh hạ nhiệt, giá thịt tuy chưa xuống song cũng đang chững lại chứ không tiếp tục tăng giúp nhiều người tiêu dùng vững tâm phần nào. Bác Minh (Đường Tam Trinh, Hà Nội) tâm sự, chợ mỗi ngày mỗi giá song thời gian qua, giá tăng mạnh khiến bác cứ nghe thấy lên giá lên nữa là giật mình thon thót. “Cả tuần nay, thấy thịt không tăng, nhiều loại rau rẻ hơn cũng thấy mừng, hi vọng tháng tới giá thịt lợn xuống như đài báo nói”, bác Minh nói.
Xuân Ngọc