Theo vị đại diện này, hoạt động sản xuất buôn bán thép giả phía Bắc hiện tập trung tại một số làng nghề như Đa Hội (Bắc Ninh), Dục Tú (Đông Anh - Hà Nội) và đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Hùng Vạn, Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế TP Hà Nội cũng thừa nhận, tại Đa Hội, người thân của cả chủ tịch, bí thư xã đều tham gia sản xuất và tiêu thụ thép giả. Nghiêm trọng hơn, một số doanh nghiệp nhà nước cũng tham gia vào sản xuất và buôn bán thép giả mà Công ty Diesel Sông Công - Bộ Công nghiệp là một ví dụ điển hình của việc sản xuất hàng giả có quy mô lớn.
Ông Nguyễn Trọng Sáng - Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty thép Vina Kyoei cho biết, việc tiêu thụ thép giả còn được tiếp tay bởi các nhà thầu xây dựng và chủ yếu xảy ra ở những công trình Nhà nước. Những nhà thầu cố tình đưa thép kém phẩm chất, không đúng thiết kế vào công trình để giảm chi phí làm chất lượng của nhiều công trình lớn rất kém.
Theo số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam, tổng khối lượng thép sản xuất của các nhà máy cán thép lớn tại Việt Nam năm 2002 vào khoảng 2,2 triệu tấn và một số các đơn vị nhỏ, doanh nghiệp tư nhân vào khoảng 300.000 tấn. Chất lượng thép của hai khu vực này khác nhau khá xa, nhưng khi đưa vào sử dụng, thép được sản xuất bởi các doanh nghiệp nhỏ vẫn thường xuyên đội lốt thương hiệu của các doanh nghiệp lớn để thu lời bất chính. Thương hiệu bị làm giả nhiều nhất tại phía Bắc là thép Thái Nguyên với nhãn hiệu TISCO, bên cạnh đó là các nhãn hiệu của thép Việt - Úc, thép Việt - Hàn.
(Theo Thanh Niên)