Tháng 11, giá nhiều thực phẩm thiết yếu tại TP HCM điều chỉnh giảm, nhưng lương thực lại đắt đỏ hơn tháng trước tới 4,56%, chủ yếu do giá một số loại gạo đắt lên. Chính vì vậy, nhóm hàng đầu tiên trong rổ tính chỉ số giá tiêu dùng là hàng ăn và dịch vụ ăn uống dẫn đầu mức tăng tháng này, với 0,81%.
Có 3 nhóm giảm giá là nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; bưu chính viễn thông; văn hóa giải trí và du lịch với mức giảm lần lượt 0,36%, 0,21%, 0,5%. 6 nhóm còn lại biến động không đáng kể so với tháng 10. CPI toàn thành phố tháng 11 tăng 0,28%, trong khi tháng trước chỉ có 0,18%. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp, CPI tăng dưới 0,3%.
So với cùng kỳ, giá tiêu dùng TP HCM tăng 16,88%, còn tính từ đầu năm tới nay đã lên 15,02%. Chỉ số giá vàng và USD lên nhẹ 0,09%, 0,68% so với tháng 10.
Một số thực phẩm giảm giá trong tháng 11. Ảnh: B.H. |
Tại Hà Nội, sau khi đạt mức thấp kỷ lục trong tháng 10, CPI Hà Nội đã tăng trở lại 0,29% trong tháng 11. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mặt bằng tăng giá chung tại thủ đô kể từ đầu năm. Tính chung sau 11 tháng, CPI Hà Nội đã tăng 16,36% theo số liệu của Cục Thống kê thành phố.
Miền Bắc chuẩn bị đón mùa đông đã khiến chỉ số giá nhóm may mặc - mũ nón - giầy dép tăng giá 0,75% tại Hà Nội. Đây là một trong 3 nhóm tăng giá mạnh nhất trong tháng, cùng với thiết bị - đồ dùng gia đình (0,88%) và hàng hóa - dịch vụ khác (0,74%). Giá sản phẩm - dịch vụ giáo dục tiếp tục tăng 0,44%.
Nhóm hàng ăn - dịch vụ ăn uống chỉ tăng giá 0,25% trong tháng này, trong đó giá lương thực giảm 0,39%. Hai nhóm hàng khác cũng giảm giá là giao thông (giảm 0,23%) và bưu chính - viễn thông (giảm 0,02%).
Trong tháng 11, chỉ số giá vàng ở Hà Nội tăng 0,11% trong khi đôla Mỹ tăng 0,68%. So với cùng kỳ, hai mặt hàng không thuộc rổ hàng hóa tính CPI này tăng lần lượt 32,62% và 2,26%.
Bạch Hường - Nhật Minh