Singapore và Trung Quốc đang dẫn đầu châu Á về đà phục hồi sau suy thoái. Ảnh: AFP |
Số liệu thống kê được Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore công bố trưa nay, cao hơn mức dự báo 13,1% đã đưa tháng trước. Nếu chỉ tính riêng quý I, GDP của Singapore tăng tới 38,6% so với cuối năm 2009, mức tăng trưởng lớn nhất kể từ năm 1975.
Đáng chú ý, sản xuất công nghiệp tăng trưởng 33% so với quý I năm ngoái và tăng tới 158% chỉ tính trong 3 tháng đầu năm nay, chủ yếu nhờ công nghệ y sinh và sản xuất đồ điện tử. Xuất khẩu (không tính dầu thô) tăng 23%, lượng du khách tăng 20% trong khi tỷ lệ thất nghiệp dừng ở mức 2,2%.
Đánh giá kinh tế đang thoát khỏi suy thoái, tháng trước, Singapore đã nâng dự báo GDP cả năm 2010 lên 7-9% thay vì mức 4,5-6,5% đưa ra trước đây. Hôm nay, Citigroup thậm chí còn dự báo đảo quốc sư tử sẽ tăng trưởng 9,5% (cao hơn 0,5% so với dự báo của chính tổ chức này đưa ra trước đây).
Singapore đã và đang hưởng lợi nhờ sức cầu đến từ các nước trong khu vực châu Á cũng như Mỹ. "Các nền kinh tế chủ chốt ở châu Á, trong đó có Trung Quốc, đang tăng trưởng mạnh mẽ. Khả năng kinh tế Mỹ phục hồi cũng rõ nét hơn", AP trích nhận định của Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore.
Tuy nhiên, chính phủ nước này cũng nhìn nhận khủng hoảng nợ châu Âu có thể làm sụt giảm niềm tin của các nhà đầu tư cũng như làm chậm đà phục hồi kinh tế trong thời gian còn lại của năm.
"Diễn biến mấy tuần gần đây cho thấy nguy cơ từ cuộc khủng hoảng nợ nần đã bắt đầu lộ diện. Tâm lý bi quan từ thị trường châu Âu có thể kéo theo nỗi lo lạm phát giá tài sản ở các nước châu Á mới nổi", Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore lo ngại.
Kỳ Duyên