Trước thông tin quần áo trẻ em xuất xứ từ Trung Quốc có chất gây nguy hại cho da, Ban chỉ đạo 127 về phòng chống buôn lậu vừa có công điện yêu cầu các tỉnh biên giới Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên quản lý chặt chẽ các mặt hàng đồ chơi, quần áo qua cửa khẩu. Thứ trưởng Bộ Công Thương Bùi Xuân Khu cho biết, trước mắt, các địa phương giáp cửa khẩu và Cục Quản lý thị trường sẽ tập trung vào nhóm hàng dành cho trẻ em, báo cáo về bộ hằng tuần.
Hàng hóa qua đường chính ngạch đều phải kiểm tra chất lượng. Ảnh: Hoàng Hà. |
Ông Nguyễn Bảo Ngọc, Phó chi cục Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị (thuộc Cục Hải quan Lạng Sơn), cho hay, tính đến 5/6, chi cục chưa phát hiện lô quần áo trẻ em nào nhập khẩu từ Trung Quốc, chỉ có 7 lô quần áo người lớn. "Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp, rà soát số lượng quần áo nhập khẩu và báo cáo về Cục Hải quan Lạng Sơn trước ngày 8/6", ông Ngọc nói.
Ông Trịnh Văn Ngọc, Chi cục trưởng cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết vẫn đang thống kê, rà soát, tổng hợp lại số lượng quần áo trẻ em trên tuyến phố trọng điểm thuộc quận Hoàn Kiếm. Chi cục đã lập ban chuyên án lấy một số mẫu kiểm tra các cửa hàng quần áo có xuất xứ từ Trung Quốc. Cũng theo ông Ngọc, ngay sau khi có kết luận cuối cùng, chi cục có biện pháp xử lý đối với từng trường hợp vi phạm cụ thể.
Trước đây, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 50 yêu cầu kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi nhập khẩu. Nay quyết định này được thay thế bằng các văn bản hướng dẫn thi hành luật về chất lượng sản phẩm. Theo đó, các ngành phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các sản phẩm sản xuất và nhập khẩu phù hợp với quy định của Việt Nam.
Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ chiều 3/6, Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên cho hay, các bộ đang xây dựng quy chuẩn và tiêu chuẩn đối với các mặt hàng mình quản lý. Riêng hàng hóa không thuộc bộ nào quản lý, các bộ sẽ ngồi lại bàn bạc để xây dựng văn bản hướng dẫn chung.
Trong tháng 5, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 11 quy định chi tiết một số điều xử phạt hành chính về các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại. Đặc biệt, các hàng hóa nhập khẩu theo đường "tiểu ngạch" có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng sẽ bị xử phạt.
Thứ trưởng Biên cũng nhấn mạnh, Việt Nam có quy định tiêu chuẩn hàng hóa trước khi nhập khẩu. Hàng hóa nhập khẩu theo đường chính ngạch đều qua kiểm tra.
Thông tin gần một nửa mặt hàng quần áo và một phần ba số đồ dùng cho trẻ em được sản xuất tại Quảng Đông (Trung Quốc) có chứa chất gây nguy hại cho da đã gây xôn xao dư luận. Bởi không ít cửa hàng quần áo tại các chợ lớn ở Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc. Nhiều bà mẹ trẻ đã tẩy chay quần áo "made in China". Sự việc xảy ra từ 28/5 và đang được cơ quan chức năng điều tra làm sáng tỏ vấn đề. |
Hoàng Lan