Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung, “đã đến lúc cần dỡ bỏ hạn mức chi phí trên, vì điều này không còn phù hợp với bối cảnh Việt Nam ngay trước ngưỡng cửa trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)”.
Nhiều chuyên gia ngành tài chính cũng thừa nhận, quy định hiện hành về khống chế hạn mức 10% tổng chi phí hợp lệ dành cho quảng cáo, khuyến mãi, tiếp khách, quà biếu đang hạn chế sự phát triển của nhiều doanh nghiệp. Hơn nữa nó không còn phù hợp với bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi để trở thành một nền kinh tế thị trường một cách đầy đủ.
Theo họ, việc dỡ bỏ quy định này sẽ thúc đẩy nền kinh tế phát triển mạnh hơn, khuyến khích nhiều doanh nghiệp mở rộng thị phần thông qua các hoạt động khuyếch trương, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, dịch vụ.
Nguyên nhân khiến Chính phủ áp dụng hạn mức chi phí dành cho các hoạt động quảng cáo, khuyến mãi, tiếp khách, quà biếu được hiểu như một biện pháp nhằm duy trì sự bảo hộ đối với các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là đối với một số doanh nghiệp Nhà nước vẫn giữ vị thế độc quyền.
Nhìn chung, các doanh nghiệp Nhà nước này không muốn đối thủ là các doanh nghiệp nước ngoài (vốn có năng lực hùng mạnh về tài chính) có thể cạnh tranh trực tiếp về thị phần thông qua những chiến dịch đồ sộ, quy mô lớn về quảng cáo, tiếp thị, khuyếch trương sản phẩm, dịch vụ.
Ông Trung cho biết, Nhà nước không thể tiếp tục duy trì bảo hộ như vậy trong bối cảnh Việt Nam đang chịu sức ép của nhiều tổ chức quốc tế đối với việc cần hình thành một nền kinh tế tuân thủ theo những luật lệ quốc tế và không còn phân biệt giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế khác nhau.
Các chuyên gia cho rằng, không chỉ doanh nghiệp nước ngoài, mà ngay cả doanh nghiệp tư nhân trong nước cũng cảm thấy phấn khích trước động thái này.
Tại Việt Nam đã xuất hiện những gương mặt doanh nghiệp Việt mới nổi, với thương hiệu và uy tín đã được xác lập như cà phê Trung Nguyên, dệt Thái Tuấn, giày Biti’s. Những doanh nghiệp này được coi là có đủ tiềm lực tài chính cần thiết cũng như kinh nghiệm thương trường để cạnh tranh với đối thủ là doanh nghiệp nước ngoài.
Ông Đỗ Gia Bính - Chủ tịch Công ty Quảng cáo Bạch Việt - dự báo, một khi quy định hạn chế được dỡ bỏ, tiềm năng phát triển của ngành quảng cáo sẽ trở nên sáng sủa hơn nhiều và doanh thu quảng cáo tại Việt Nam sẽ tăng lên mạnh mẽ.
“Chỉ có các doanh nghiệp tư nhân trong nước là chịu thiệt thòi từ việc khống chế hạn mức này mà thôi, trong khi các doanh nghiệp nước ngoài lại có thể tận dụng những lỗ hổng từ luật pháp mà sử dụng những chiến lược quảng cáo toàn cầu của công ty mẹ ở nước ngoài để quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của họ cũng được sản xuất và cung cấp tại thị trường Việt Nam”, ông Bính nói.
Ông nhấn mạnh, việc khống chế hạn mức này là không có ý nghĩa đối với nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam khi mà chi phí cho những chiến lược quảng cáo toàn cầu lại được hạch toán vào chi phí của công ty mẹ ở nước ngoài.
Khá nhiều doanh nghiệp quảng cáo “mừng ra mặt” khi đưa ra dự báo tổng doanh thu quảng cáo tại thị trường Việt Nam có thể sẽ lên con số đột biến hàng tỷ USD/năm so với ước tính khoảng 400 triệu USD cho năm nay.
(Theo Đầu Tư)