Kế hoạch cân bằng lại nền kinh tế dựa vào sản xuất của Anh bắt đầu gặp rào cản. Các số liệu cho thấy, hoạt động sản xuất tại nước này đã giảm trong 6 tháng liền. Chỉ số PMI của Anh sụt giảm từ 48,1 điểm trong tháng 9 xuống còn 47,5 điểm vào tháng 10 cho thấy hoạt động sản xuất đang bị thu hẹp lại.
Số lượng đơn đặt hàng ít hơn và chi phí tăng cao buộc các donah nghiệp phải cắt giảm số lượng nhân viên, đồng thời cân đối lại mọi kế hoạch đầu tư. Đây là hồi chuông cảnh báo Bộ Tài chính và phòng ban liên quan lên đưa ra chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nền công nghiệp nước này. Bộ Tài chính Anh lo ngại sức sản xuất yếu sẽ kéo nền kinh tế Anh quay lại với một cuộc khủng hoảng lần thứ ba trong vòng 4 năm qua.
Hình ảnh trong một lò luyện thép ở vương quốc Anh. Ảnh Guardian |
Anh chỉ mới vừa thoát khỏi vũng lầy suy thoái lần hai kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính thế giới diễn ra. Thu nhập quốc gia Anh tăng thêm 1% trong quý III. Tuy nhiên, các nhà kinh tế đều hạ thấp các yếu tố và dự đoán một giai đoạn thu hẹp sản xuất do chính sách thắt chặt chi tiêu của chính phủ và sự suy giảm trong tăng trưởng kinh tế thế giới. Chỉ số PMI thực tế trong tháng 10 còn thấp hơn mức dự báo 48,0 điểm của các nhà kinh tế này và đưa ra tranh luận về khả năng Ngân hàng trung ương Anh có thể đưa ra một gói kích thích kinh tế mới.
Rob Dobson, một nhà kinh tế học của Markit cho biết: "Kinh tế Anh không thể hồi phục chỉ nhờ xuất khẩu do các nước trong eurozone đều đang gặp khó khăn. Mặt khác, các thị trường mới nổi ở châu Á cũng bắt đầu chịu tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu".
Tình trạng suy giảm chung của các nước trong eurozone là điều an ủi duy nhất với chính phủ Anh lúc này. Trong một thông báo hôm thứ Năm, chỉ số PMI của Thụy Điển đã giảm xuống chỉ còn 43,1 điểm. Nhóm vận động hành lang doanh nghiệp lớn nhất nước Anh (CBI) đưa ra nhận định tình hình trì trệ sẽ diễn ra cho tới hết năm nay và dự báo nền kinh tế sẽ tăng trưởng 1,4% vào năm 2013.
Đỗ Hiên (theo Guardian)