Vào dịp Tết Nhâm Ngọ vừa qua, Công ty sơn Mee Kwang tổ chức cho 200 người đi du lịch Thái Lan. Trước khi đi, mỗi hành khách được phát một "tờ khai nhập - xuất cảnh Việt Nam" in song ngữ Việt - Anh. Trong mục hướng dẫn của tờ khai, tại điểm 3 có ghi: "Hành lý được miễn thuế: Rượu trên 22 độ:1,5 lít; rượu dưới 22 độ: 2,0 lít;... thuốc lá điếu: 400 điếu; chè: 5kg; cà phê: 3kg; quần áo đồ dùng mang tính chất hành lý phục vụ chuyến đi; các vật phẩm khác (không phải là hàng cấm) được mang theo với tổng trị giá miễn thuế không quá 300 đô la Mỹ". Đoàn khách hiểu nôm na: mỗi người có thể mua chút quà và được miễn thuế.
Trên cơ sở đó, ông Bùi Đức Thuận (ở 38 Bùi Viện, quận 1, TP HCM) mua một chiếc tivi để mang về VN. Theo ông Thuận, chiếc tivi 21 inch không phải là hàng cấm, giá 209 USD, nằm trong khoảng giá trị hàng được tờ khai miễn thuế (không quá 300 USD). Thế nhưng, ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, toàn bộ số tivi của đoàn khách du lịch đã bị hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất giữ lại và yêu cầu chủ nhân phải đóng 100% thuế. Rốt cuộc, những ai lỡ mua tivi đành tạm gửi hàng vào kho sân bay chờ giải quyết sau.
Ông Bùi Đức Thuận đã đến nộp thuế. Theo nhân viên hải quan, loại tivi này, theo bảng giá tối thiểu của Tổng cục hải quan, trị giá 444 USD là hàng nguyên chiếc, nên phải đánh 120% thuế. Không còn cách nào khác, ông Thuận phải nộp 3.355.530 đồng thuế nhập khẩu và 1.006.659 đồng thuế VAT. Tổng cộng cả tiền mua, nộp thuế và sửa chữa, chiếc tivi hiệu Sony 21 inch "ngốn" hết 11.173.140 đồng, trong khi chiếc tivi này nếu mua tại chợ Huỳnh Thúc Kháng giá chỉ 3-4 triệu. Ông Thuận đã gửi đơn khiếu nại hải quan sân bay Tân Sơn Nhất.
Ông Phạm Văn Bút, Phó Cục trưởng Cục hải quan TP HCM khẳng định: "Mọi thủ tục, chúng tôi làm đúng theo quy định của Nhà nước". Cụ thể, theo bản tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu VN và Thông tư 04 của Tổng cục HQ, thì "các vật phẩm khác ghi trong tờ khai phải được hiểu là những vật phẩm thuộc hành lý cá nhân của khách (không phải là hàng hóa), phục vụ cho sinh hoạt của khách khi đi du lịch như son môi, dầu gió, kem đánh răng... chứ không phải là các mặt hàng khách mua ở nước ngoài về sử dụng sau chuyến đi. Mặt khác, giá trị các vật phẩm ấy phải được áp theo bảng giá do Tổng cục hải quan và Bộ Tài chính định giá chứ không phải theo giá hóa đơn mà khách mua ở nước ngoài"
Ông Bút đồng ý rằng cụm từ "vật phẩm khác" ghi trong tờ khai là không rõ ràng, khiến rất nhiều hành khách ngộ nhận, hiểu sai nội dung. Ngay hải quan cửa khẩu cũng phải giải thích cho hàng nghìn hành khách về cụm từ này. Song, hải quan Tân Sơn Nhất không thể tự ý thay đổi nội dung ghi trên tờ khai. Việc thay đổi nội dung này là trách nhiệm của 3 cơ quan: Tổng cục hải quan, Bộ Công an và Bộ Y tế. Vì vậy, đến nay tình trạng này vẫn chưa được giải quyết.
Theo một cán bộ hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất, sự phức tạp của cụm từ "vật phẩm khác" cần sớm được điều chỉnh. Mỗi ngày, sân bay Tân Sơn Nhất có khoảng 4.000 hành khách trong và ngoài nước ra vào, phần lớn họ đều hiểu nhầm nội dung này của tờ khai.
(Theo Lao Động)