Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã CK: QCG) ghi nhận hơn 212 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái và nâng luỹ kế 6 tháng đầu năm lên xấp xỉ 215 tỷ đồng. Kết quả này gần san bằng mức lợi nhuận cả năm 2010, tức thời điểm công ty chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán và báo lãi kỷ lục 268 tỷ đồng.
Giải trình về yếu tố chính tác động đến kết quả kinh doanh đột biến, ban lãnh đạo cho biết việc chuyển nhượng một phần vốn góp của Công ty cổ phần Bất động sản Hiệp Phú và Công ty TNHH Sparkle Value Homes giúp công ty thu về gần 206 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối kỳ báo cáo, tổng giá trị đầu tư tại hai doanh nghiệp này còn khoảng 47 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ nắm giữ lần lượt là 10% và 5% vốn chủ sở hữu.
Bên cạnh đó, nhờ bàn giao căn hộ các dự án cho khách hàng mà luỹ kế doanh thu thuần cũng tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái, lên mức 568 tỷ đồng.
Tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai hiện đạt 9.681 tỷ đồng, tăng hơn 1.465 tỷ đồng nhờ chênh lệch tăng các khoản phải thu ngắn hạn. Trong đó, giá trị hàng tồn kho chiếm 6.313 tỷ đồng mà phần lớn tập trung tại dự án Phước Kiểng.
Tổng nợ phải trả của công ty cũng tăng hơn 1.380 tỷ so với thời điểm đầu năm, lên mức 5.590 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm tỷ lệ gần 91%.
Đáng chú ý là khoản phải trả ngắn hạn khác lại tăng đột biến từ 750 tỷ đồng hồi đầu năm lên 4.373 tỷ đồng. Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, phát sinh nợ mới phần lớn đến từ khoản phải trả bên thứ ba và bên liên quan gồm tiền lãi, tiền mượn và nhận góp vốn từ hợp đồng.
Trong khi đó, do nhận tiền tạm ứng chuyển nhượng từ dự án Phước Kiểng để trả nợ cho BIDV nên vay nợ ngắn hạn đã giảm mạnh xuống còn 179 tỷ đồng.
Chia sẻ tại Đại hội cổ đông thường niên cuối tháng 6, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Như Loan khẳng định chưa ký thủ tục chuyển nhượng dự án này dù đối tác đã cho ứng trước 50 triệu USD. Công ty chưa xác định bán đứt hay cùng hợp tác, giá cả đang bàn và sẽ phụ thuộc vào điều kiện thương thảo.
Phương Đông