Ngày 17/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cùng nhiều lãnh đạo đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Tại buổi gặp, lãnh đạo PVN cho biết, năm 2018 là năm bối cảnh thị trường dầu khí biến động, kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy nhiên, kết quả hoạt động của tập đoàn đã vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch.
Theo đó, sản lượng khai thác dầu thô trong nước vượt 675.000 tấn so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm. Tổng doanh thu toàn tập đoàn năm 2018 đạt 626,8 ngàn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm, tăng 26% so với năm 2017.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). |
Ngoài ra, nộp ngân sách Nhà nước toàn PVN năm 2018 đạt 121,3 nghìn tỷ đồng, vượt 64,3% kế hoạch năm, tăng 24% so với năm 2017. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 47,1 nghìn tỷ đồng, vượt gấp 2,5 lần kế hoạch năm, tăng 23% so với năm 2017.
Về công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, PVN cho biết đã cổ phần hoá thành công 3 đơn vị thành viên là PVOIL, BSR và PV Power, thu về thặng dư 7.500 tỷ đồng cho Nhà nước.
Đại diện PVN tại buổi gặp mặt. |
Cũng trong năm 2018, Tập đoàn đưa 6 dây chuyền của Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ vào hoạt động trở lại. Theo đó, 3 dây chuyền sợi vào hoạt động từ 20/4/2018, 3 dây chuyền sợi tiếp theo vào hoạt động từ ngày 1/11/2018.
Năm qua, PVN cũng gặp một số khó khăn như thực hiện Luật Dầu khí và các văn bản hướng dẫn; công tác đầu tư ra nước ngoài; thực hiện các mục tiêu chiến lược theo Nghị quyết 41; việc bù thuế sản phẩm Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, xử lý các dự án chưa hiệu quả...
Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà tập đoàn đã và đang gặp phải và cho biết, trong thời gian tới, Quốc hội sẽ cho ý kiến những vấn đề thuộc về thẩm quyền, đồng thời đôn đốc các cơ quan có liên quan vào cuộc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho PVN.
(Nguồn: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN)