Theo báo cáo kết quả kinh doanh vừa được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) công bố, trong tháng 8 tổng doanh thu là 55.400 tỷ đồng vượt 15% kế hoạch tháng. Lũy kế 8 tháng của năm doanh thu của tập đoàn đạt 489.500 tỷ đồng, vượt 19% kế hoạch 8 tháng và bằng 80% kế hoạch năm.
Kết thúc tháng 8, tập đoàn nộp ngân sách nhà nước 7.830 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng là 68.900 tỷ đồng.
Theo đại diện PVN, có được kết quả kinh doanh trên là sự nỗ lực của các đơn vị thành viên trong điều kiện giá dầu thô trung bình tháng 8 là 58,62 USD một thùng, giảm sâu so với giá kế hoạch năm 2019 là 65 USD một thùng.
Một công nhân của nhà máy PVOil. |
Một số công ty thành viên có kết quả hoạt động khả quan. Từ tháng 8, PVCFC bắt đầu thực hiện hợp đồng xuất khẩu lô hàng 47.500 tấn sang Ấn Độ. Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Đình Vũ (PVTEX) tham gia vào chuỗi giá trị dệt may bằng việc hợp tác các doanh nghiệp dệt may trong nước...
Trước đó hồi tháng 7, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đặt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế với công ty mẹ của PVN năm nay lần lượt là 128.000 tỷ đồng và 20.000 tỷ đồng. Chỉ tiêu được đề ra theo phương án giá dầu thô là 65 USD một thùng và không bao gồm doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động bao tiêu, phân phối sản phẩm của nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn.
Hầu hết chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều tăng mạnh sau khi PVN được Bộ Công Thương chuyển giao về Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
(Nguồn: PVN)