Theo đề án cổ phần hóa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), Nhà nước sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại đây xuống 51% theo cơ cấu phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng 20%, bán cho nhà đầu tư chiến lược 28,82% và phát hành cho người lao động phần còn lại.
Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng dự kiến thực hiện trong tháng 12 năm nay. Các đợt chào bán tiếp theo dự kiến tổ chức trong quý I/2018, công thức tính giá cổ phiếu vẫn chưa được tiết lộ.
Nguồn tin của Công ty cổ phần Chứng khoán TP HCM (HSC) cho biết, Bộ Công Thương đang trình Thủ tướng phương án đặt giá khởi điểm là 14.400 đồng một cổ phiếu. Theo đó, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp sản xuất điện lớn thứ hai cả nước vào khoảng 33.723 tỷ đồng, tương đương 1,48 tỷ USD.
HSC cho rằng dù giá khởi điểm không quá rẻ, nhưng đợt phát hành này vẫn có thể thu hút nhiều nhà đầu quan tâm nhờ triển vọng tăng trưởng và vị thế của PV Power trong ngành điện Việt Nam. Song đơn vị này cũng đưa ra khuyến cáo, những doanh nghiệp dẫn đầu ngành điện trong thời gian gần đây luôn có định giá cao hơn so với bình quân khu vực và nhiểu khả năng PV Power là một trường hợp tương tự.
PV Power dự kiến hoàn tất IPO ngay trong năm nay. |
PV Power thành lập năm 2007, là công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tổng công suất 7 nhà máy nhiệt điện than, khí và thủy điện là 4.208 MW, bằng 12% công suất phát điện cả nước và nhiều khả năng nâng lên 15% trong vòng mười năm tới.
Ước tính kết quả 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 23.100 tỷ đồng và 1.664 tỷ đồng. Trong giai đoạn 5 năm tới, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng gộp 26% đối với doanh thu và 13% đối với lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ.
Mục tiêu này được đánh giá hoàn toàn khả thi bởi tổng công suất sắp tăng 36% khi Nhơn Trạch 3, 4 đi vào hoạt động; tỷ suất lợi nhuận cao hơn nhờ chi phí khấu hao và chi phí lãi vay cho Cà Mau 1, 2 không còn vào cuối năm sau.
Phương Đông