Đại hội cổ đông Tổng công ty khí Việt Nam - PV GAS (mã CK: GAS) sáng 15/4 nóng lên với nhiều câu hỏi về kế hoạch kinh doanh của công ty. Theo đó, nhiều cổ đông cho biết, kế hoạch kinh doanh với giá dầu 60 USD một thùng là chưa sát thực tế và kỳ vọng quá cao. PV GAS xây dựng kế hoạch như thế nào cho giá dầu ở mức 30-40 USD một thùng?
Đáp lại câu hỏi của cổ đông, Tổng giám đốc Dương Mạnh Sơn cho hay, việc đặt kế hoạch kinh doanh dựa trên giá dầu 60 USD một thùng là cơ sở xây dựng phù hợp với nguyên tắc và quy định được các cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt. Mức giá này là mức giá chuẩn mà Quốc hội thông qua áp dụng cho các tập đoàn kinh tế.
PV GAS đặt kế hoạch lợi nhuận 2016 giảm so với 2015. Ảnh: MH. |
Năm nay giá dầu vẫn diễn biến thất thường, khó dự đoán. Công ty cũng đã chuẩn bị sẵn nhiều kịch bản để đối phó, từ phương án xấu nhất là giá dầu xuống mức 20 USD một thùng cho tới trên 60 USD một thùng. Nếu giá dầu ở mức trên 60 USD một thùng thì lợi nhuận doanh nghiệp chắc chắn cao hơn kế hoạch đề ra. Còn giá dầu ở mức 40 USD một thùng thì doanh thu sẽ đạt hơn 47.000 tỷ, lợi nhuận sau thuế hơn 6.000 tỷ đồng. Trường hợp giảm xuống mức 30 USD một thùng thì doanh thu còn 44.000 tỷ đồng, lợi nhuận xuống dưới 4.000 tỷ, giảm 50% lợi nhuận so với kế hoạch. "Cho dù kịch bản nào xảy ra thì chúng tôi vẫn sử dụng tối đa nguồn lực để làm sao mang lại hiệu quả kinh doanh tốt nhất", ông Sơn nhấn mạnh.
Đánh giá về tác động kinh tế đối với hoạt động kinh doanh, ông Sơn cho biết thêm, kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn. Tỷ trọng sản lượng khí có giá đầu vào tăng cao hơn so với 2015, các mỏ mới đưa vào hoạt động sản lượng còn thấp, chi phí khấu hao đường ống cao. Ngoài ra, Việt Nam gia nhập FTA, TPP có khả năng xuất hiện nguồn LPG được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi 0% sẽ cạnh tranh trực tiếp với nguồn LPG nhập khẩu từ Trung Đông (đang chịu thuế suất 5%).
Đối với các dự án đầu tư, công ty đang hoàn thiện thủ tục để chuẩn bị đầu tư dự án Nam Côn Sơn 2, dự kiến sẽ được phê duyệt vào tháng 8/2018. Dự án bắt đầu dẫn khí đưa vào bờ khoảng tháng 9/2019.
Còn dự án Lô B - Ô Môn, công ty được tham gia với 51% đầu tư đường ống này. Hiện nay các nhà thầu, đối tác nước ngoài trong tổ hợp PCC hoàn thiện, cập nhật đầu tư theo tuyến ống mới. Dự kiến có thể sẽ đưa vào khai thác năm 2020.
Riêng về kế hoạch mua cổ phiếu quỹ, công ty đã có kế hoạch từ 2015, tuy nhiên, tại thời điểm này dù chủ trương đã có nhưng chưa có số liệu cụ thể về việc mua bao nhiêu, mua vào thời điểm nào.
Theo kế hoạch kinh doanh 2016, với kịch bản giá dầu 60 USD một thùng, tỷ giá 22.500 đồng, công ty dự kiến đạt doanh thu 54.751 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7.085, lần lượt giảm 14,8% và 20% so với 2015. Tỷ lệ chia cổ tức 30%, tức 3.000 đồng một cổ phiếu.
Năm nay PV GAS cũng dự chi hơn 9 tỷ đồng cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát. Theo đó, Chủ tịch sẽ được hưởng 72 triệu đồng một tháng, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc 55,38 triệu đồng một tháng. Trưởng ban kiểm soát 56 triệu đồng, thành viên ban kiểm soát 38 triệu đồng. Ngoài ra, ban lãnh đạo còn được thưởng từ quỹ khen thưởng phúc lợi 25 triệu đồng mỗi người một năm, thưởng hoàn thành nhiệm vụ 2-6 tháng lương.
Năm 2015, PV GAS đạt doanh thu thuần 64.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 8.832 tỷ, lần lượt giảm 12% và 38% so với 2014.
Thi Hà