Khởi đầu ngày giao dịch khá chậm chạp, các chỉ số tại Trung tâm tài chính New York biến động trong biên độ hẹp giữa sắc xanh và đỏ. Thị trường bị phủ bóng đen bởi lo ngại khủng hoảng nợ tại châu Âu có thể lan rộng, cản đà phục hồi kinh tế thế giới.
Chứng khoán Mỹ lao dốc mạnh nhất trong vòng 23 năm. Ảnh: Reuters |
Đến giữa phiên buổi sáng, diễn biến đảo chiều đầy bất ngờ của Dow Jones, gây bàng hoàng các nhà đầu tư, khi các lệnh bán lô “cực lớn” với giá thấp dưới tham chiếu nhấn chìm hoàn toàn dư mua trên bảng điện tử của nhiều mà chủ chốt. Đến thời điểm 2h chiều (giờ địa phương), Dow Index bốc hơi trên 1.000 điểm (9,2%) chỉ trong 27 phút - tốc độ lao dốc không phanh theo ngày mạnh nhất kể từ năm 1987. Sàn Nasdaq đã ngưng các giao dịch thực hiện trong khoảng thời gian từ 2h40 phút chiều cho đến 3h chiều mà theo sàn là các giao dịch có lỗi. Tuy nhiên sàn không đưa ra nguyên nhân giảm điểm.
Đồ thị của 3 chỉ số chứng khoán hình thành chữ V trong phiên giao dịch. Dow Jones sau khi chạm đáy thấp nhất trong ngày, đã tăng tốc lấy lại 700 điểm, theo đó, chốt phiên co hẹp đà giảm xuống 347,8 điểm (âm 3,2%), chốt tại 10.520,32 điểm. Hàn thử biểu Standard & Poor 500 thoái lui 3,2%, lùi về mốc 1.128,15 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 3,4%, xuống 2.319,64 điểm.
Trên thị trường New York, số mã cổ phiếu giảm gấp 10 lần số mã tăng. Thanh khoản bùng nổ với 19,3 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng, cao nhất kể từ tháng 10/2008 và gấp đôi so với mức trung bình của năm 2010.
Các thị trường cổ phiếu châu Á chao đảo vì nỗi lo khủng hoảng nợ. Chỉ số tổng hợp 23 hàn thử biểu khu vực MSCI lao dốc với tốc độ nhanh nhất trong hơn 3 tháng (-2,4%), xuống 119,8 điểm và xóa đi toàn bộ thành quả đã tích lũy được trong năm 2010. Thống kê đến ngày giao dịch hôm qua, MSCI Index âm 0,5% so với thời điểm chốt phiên 2009. Đồng loạt 10 chỉ báo nhóm ngành công nghiệp đồng loạt giảm sâu.
Tại Bắc Kinh, viễn cảnh nhà đầu tư ào ạt bán tháo cổ phiếu tái diễn, cuốn trôi 4,1% giá trị của chỉ số tổng hợp Shanghai Composite. Bầu không khí giao dịch ảm đạm trong bối cảnh không có nhiều thông tin kinh tế hỗ trợ, cũng như việc thị trường dấy lên phỏng đoán Ngân hàng Trung ương Trung Quốc có thể sẽ điều chỉnh tăng lãi suất cơ bản ngay trong quý II. Cũng không nằm ngoài xu thế chung với diễn biến trên sàn đại lục, các thị trường gồm Đài Loan, Hong Kong và Singapore cùng đi xuống trong biên độ từ 1,5% đến 0,7%.
Chứng khoán Nhật Bản mở cửa trở lại sau “Tuần nghỉ lễ vàng” đón nhận phiên trượt mạnh 3,3% - đà giảm theo ngày rộng nhất kể từ tháng 3/2009. Nhóm cổ phiếu các công ty xuất khẩu ế ẩm do quan ngại về triển vọng doanh thu tại thị trường khu vực Eurozone, và biên độ hoán đổi giữa đồng euro và yen đang ở mức thấp nhất kể từ đầu năm gây bào mòn lợi nhuận. Thanh khoản phiên này trên sàn Tokyo bùng nổ, đạt 2,6 tỷ cổ phiếu được sang tên - mức cao nhất trong hơn 2 tháng qua.
Bảng điện tử S&P ASX 200 của Australia và Kospi của Hàn Quốc lần lượt hạ 2,2% và 2%. Ở khu vực Tây Á, chứng khoán Ấn Độ thoái lui 0,6%.
Sàn chứng khoán châu Âu đổ nhào ngày thứ ba liên tiếp. Chỉ số tổng hợp 18 chỉ số khu vực Eurozone DJ Stoxx 600 bốc hơi 1,5% giá trị, xuống mức thấp nhất trong 2 tháng, tại 246,9 điểm. Sau 3 phiên giảm sâu, giá trị trường của các công ty niêm yết trên Stoxx 600 mất 431 tỷ đôla. Cam kết hỗ trợ giúp giải quyết khủng hoảng nợ tại Hy Lạp cũng như duy trì biểu lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục 1% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng không giúp thị trường sáng sủa hơn. Sắc đỏ phủ kín trên bảng điện tử. Chứng khoán Pháp hạ 2,2%. Các chỉ số gồm FTSE 100 của Anh và DAX 30 của Đức lần lượt hạ 1,5% và 0,8%.
Nguyễn Hùng