Chứng khoán Mỹ kết thúc một tuần giao dịch bất thường do bão với phiên bán tháo vào thứ 6. Các chỉ số chính mất hết số điểm đã tăng trước đó vốn có được do báo cáo việc làm tốt hơn dự đoán.
Những cổ phiếu năng lượng là nhân tố kéo thị trường xuống sau khi Chevron Corp, công ty sản xuất dầu lớn thứ 2 nước Mỹ, công bố lợi nhuận quý III thấp hơn dự báo. Cổ phiếu này giảm 2,9% và là một trong những cổ phiếu giảm mạnh nhất của chỉ số Dow Jones.
Đồng USD mạnh lên đang làm tổn hại đến các cổ phiếu năng lượng và nguyên liệu. Tuy nhiên, khi kết thúc phiên, cả 10 nhóm của chỉ số S&P 500 đều chịu áp lực bán ra và đồng loạt giảm điểm, dẫn đầu là nhóm cổ phiếu năng lượng với mức giảm mạnh nhất, đạt 1,7%.
Kết thúc phiên hôm qua (2/11), chỉ số Dow Jones giảm 139,46 điểm, tương đương 1,05%, xuống còn 13.093,16 điểm. Chỉ số Standard & Poor's 500 mất 0,94%, xuống còn 1.414,20 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 1,26%, xuống còn 2.982,13 điểm.
Cứ 3 mã tăng điểm thì có tới 7 mã giảm điểm trên sàn NYSE. Tổng khối lượng giao dịch là 6,5 tỷ cổ phiếu. Tính chung cả tuần, chỉ số Dow Jones giảm 0,1%, chỉ số S&P 500 tăng 0,2% và chỉ số Nasdaq giảm 0,2%.
Đầu phiên, thị trường tăng điểm sau khi số liệu từ Bộ Lao động Mỹ công bố đã có thêm 171.000 việc làm mới trong tháng 10, vượt qua mức dự báo đưa ra trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 7,9% nhưng là do số người bắt đầu tìm kiếm việc làm tăng và đây là tín hiệu tốt cho thị trường lao động.
Tính đến ngày 2/11, tổng cộng 378 công ty trong chỉ số S&P 500 công bố kết quả kinh doanh quý III. Trong đó, 61,9% doanh nghiệp có lợi nhuận tốt hơn dự báo. Tuy nhiên, tỷ lệ đối với chỉ số doanh thu chỉ là 38,2%, thấp hơn nhiều so với mức 62% trung bình kể từ năm 2002.
Theo TTVN