Những người mua trái phiếu ngân hàng thường mua thêm "hợp đồng hoán đổi rủi ro vỡ nợ" (credit default swaps - CDS). Đây là một công cụ phái sinh, có vai trò tương tự như hợp đồng bảo hiểm. Giá của hợp đồng CDS càng cao, rủi ro vỡ nợ của một trái phiếu càng lớn. Tuy nhiên, mức giá cho loại hợp đồng này hiện đã xuống thấp nhấp kể từ sau vụ sụp đổ của Lehman Brothers tháng 9/2008.
"Chúng ta đã quay về mức tiền khủng hoảng. Môi trường kinh tế đang được cải thiện đáng kể. Các chính sách điều tiết mới đã làm nhà đàu tư thêm tin tưởng các ngân hàng không phải quá phụ thuộc vào đi vay", Brian Monteleone - nhà phân tích tại Barclays cho biết trên Financial Times.
Phí bảo hiểm rủi ro vỡ nợ của các ngân hàng đã xuống thấp nhất kể từ 2008. Ảnh: Bloomberg |
Giá các CDS của ngân hàng được xem là thước đo rủi ro mà thị trường gán cho các tổ chức tín dụng. Giá này đã tăng mạnh năm 2008 và đầu năm 2009, cho thấy nhà đầu tư sẵn sàng trả nhiều hơn để phòng trừ trường hợp các ngân hàng vỡ nợ.
Kể từ đó, giới chức các nước đã áp dụng hàng loạt biện pháp cải tổ hệ thống tài chính. Trong đó có yêu cầu các nhà băng tăng vốn dài hạn và gỡ bỏ các tài sản rủi ro khỏi bảng cân đối kế toán.
Thông báo hồi đầu tháng của ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) rằng họ sẽ tung 400 tỷ euro vốn vay lãi suất cố định cũng đã làm tăng nhu cầu trái phiếu ngân hàng của nhà đầu tư. "Khi lãi suất trái phiếu Chính phủ giảm, còn bạn lại cần đa dạng hóa đầu tư, hãy nghĩ đến các ngân hàng. Khi ECB tung thanh khoản không giới hạn, khả năng vỡ nợ của nhà băng là cực kỳ thấp", Gary Jenkins – chiến lược gia tín dụng tại LNG Capital cho biết.
Giá các hợp đồng CDS kỳ hạn 5 năm bảo hiểm cho trái phiếu các ngân hàng Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, Citigroup and Bank of America tháng này đã xuống thấp nhất từ cuối năm 2007, Bloomberg cho biết. JPMorgan Chase là nhà băng Mỹ duy nhất có giá CDS chưa về tiền khủng hoảng. Nhưng dù sao, giá này cũng đã xuống đáy 4 năm.
Tại châu Âu, con số này giảm mạnh sau khi ECB công bố các biện pháp kích thích mới hồi đầu tháng. Tại Barclays, BNP Paribas và Société Générale, phí này xuống thấp nhất kể từ đầu năm 2008.
Hà Thu