Bộ Tài chính cho biết, vốn chủ sở hữu tại Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam là hơn 10.000 tỷ đồng. Tính đến 30/6, Petrolimex đầu tư vào doanh nghiệp khác với tổng trị giá là gần 3.800 tỷ đồng, chiếm 35,7% vốn chủ sở hữu. Trong đó, Petrolimex rót vốn vào các công ty cổ phần là gần 1.500 tỷ, bằng 14,4% vốn chủ sở hữu.
Petrolimex góp phần thành lập các công ty cổ phần, liên doanh, đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu khoảng 960 tỷ đồng. Ông lớn trong lĩnh vực xăng dầu đổ khoảng 1.300 tỷ đồng (bằng 12,5% vốn chủ sở hữu) vào lĩnh vực ngoài ngành như ngân hàng, bất động sản, bảo hiểm. Cổ tức và lợi nhuận được chia ở các mảng này năm 2010 là 117 tỷ. Ngoài ra, Petrolimex đầu tư gần 95 tỷ đồng vào cổ phiếu.
Bộ Tài chính cho rằng, trong điều kiện khó khăn về vốn và kinh doanh, việc thực hiện đầu tư ra ngoài ngành của Petrolimex là chưa hợp lý. Bộ yêu cầu tổng công ty phải chủ động có phương án thực hiện thoái vốn đối với hoạt động đầu tư ra ngoài ngành hợp lý.
Trước đó, báo cáo của Bộ Tài chính cho biết các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đầu tư ngoài ngành lên tới hơn 21.800 tỷ đồng. Trong đó, số tiền đầu tư vào ngân hàng lên tới 10.128 tỷ.
Vốn đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn, tổng công ty tăng mạnh trong giai đoạn 2006 - 2008, có giảm trong năm 2009 do kinh tế khó khăn nhưng lại có dấu hiệu tăng mạnh trong năm 2010 - thời điểm mà nền kinh tế thực hiện nhiều biện pháp kích cầu.
Hoàng Lan