Thứ năm, 28/3/2024
Thứ bảy, 3/8/2013, 17:34 (GMT+7)

'Paris bỏ hoang' trong lòng Trung Quốc

Những khu đô thị thiết kế cho hàng chục nghìn dân bị bỏ hoang như Thiên Đô Thành là hệ quả của bong bóng bất động sản khổng lồ tại Trung Quốc.

Khu đô thị Thiên Đô Thành (gần thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) nổi tiếng với công trình "nhái" thành phố Paris của Pháp.

Thiên Đô Thành được xây từ năm 2007 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Theo báo chí địa phương, khu vực này giờ đã trở thành "thị trấn ma" vì gần như không có người ở.

Công trình nổi bật nhất là tháp Eiffel phiên bản mô phỏng, cao 108 mét, bằng một phần ba chiều cao tháp thật tại Pháp.

Theo thiết kế, Thiên Đô Thành sẽ là nơi sinh sống của 10.000 dân cư trong những căn hộ mang đậm phong cách châu Âu.

Một số nguồn tin cho biết khu đô thị hiện có khoảng 2.000 người sinh sống, nhưng các thông tin xác minh vẫn chưa cụ thể.

Tại đây có những khu nhà kín cổng cao tường rộng tới 31 km2.

Toàn khu do một công ty có tên Zhejiang Guangsha thầu xây dựng.

Bên cạnh những tòa nhà chung cư, căn hộ và "tháp Eiffel", Thiên Đô Thành còn có trường học, bệnh viện riêng.

Chưa hoàn thành nhưng địa điểm này vẫn thu hút nhiều cặp đôi mới cưới tại Trung Quốc đến thăm quan, chụp ảnh.

Du khách tới thăm "Paris của phương Đông" có thể nghỉ tại Thiên Đô Thành Resort, với giá phòng mỗi đêm là 82 USD (hơn 1,7 triệu đồng).

Ngoài tháp, một công trình khác của Pháp là đài phun nước trong vườn hoa của Cung điện Versailles cũng được nhà thầu "bê" về đặt trong khu đô thị Thiên Đô Thành.

Theo Reuters, khu dân cư này được xây dựng "dựa trên những ý niệm về nước Pháp như một điểm đến đầy lãng mạn".

Một góc đậm chất châu Âu tại địa danh cách thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) khoảng một ngày đường.

Không chỉ Pháp, những công trình kiến trúc mang phong cách một số nước phương Tây khác như Italy, Đức, Anh cũng góp mặt tại đây.

Những thị trấn, thành phố "ma" kiểu Thiên Đô Thành được xem là biểu hiện và hậu quả của bong bóng bất động sản khổng lồ đang chờ thời cơ vỡ do sự tăng trưởng "nóng" của Trung Quốc.

Phương Linh