Chế biến hàng xuất khẩu tại Wine Food. |
Tương tự, Công ty Đế Lĩnh (khu chế xuất Tân Thuận), mỗi tháng phải nhập 200 tấn khoai tây từ Đức, Đan Mạch, Hà Lan để sản xuất bún tàu. Theo kế hoạch, doanh nghiệp này sẽ tăng gấp đôi sản lượng trong năm nay. Và tất nhiên khoai tây VN vẫn phải đứng ngoài cuộc.
Công ty chuyên chế biến thực phẩm Asuzac Food, năm 2001 xuất khẩu được gần 4 triệu USD. Nhưng trong đó, nông sản nguyên liệu được cung cấp từ nội địa chỉ chiếm khoảng 20% tổng giá trị nguyên liệu. Doanh nghiệp này rất muốn nâng tỷ lệ này lên 50% nhưng chưa biết bằng cách nào.
Hầu hết các nhà máy chế biến thực phẩm trong khu chế xuất chỉ hoạt động khoảng 50% công suất do nguyên liệu trong nước không đáp ứng được. Mà đầu ra của những doanh nghiệp này rất lớn, khả năng đầu tư mở rộng sản xuất còn nhiều.
Ông Nguyễn Trơn Trung, Trưởng ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP HCM cho biết, hiện nay rất nhiều doanh nghiệp muốn nhập nông sản của VN, vì ngoài việc được ưu đãi về thuế thì đường vận chuyển ngắn vừa làm giảm chi phí, vừa tránh được tình trạng giảm cấp do vận chuyển nông sản xa. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này họ vẫn "lực bất tòng tâm".
(Theo NLĐ)