Đây là nội dung của văn bản 9337 của Ngân hàng Nhà nước, yêu cầu các ngân hàng xem xét cho vay đối với các đơn vị có nhu cầu nhập vàng nguyên liệu để sản xuất, gia công trang sức, mỹ nghệ. Các nhà băng sẽ thực hiện cho vay sau khi kiểm tra để đảm bảo vốn được sử dụng đúng mục đích.
Trước đó, đầu tháng 10, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 33 với nội dung cấm ngân hàng cho vay vốn để mua vàng, trừ trường hợp đặc biệt, áp dụng từ 10/10/2011. Theo quy định này, hệ số rủi ro với các khoản cho vay được đảm bảo bằng vàng lên tới 250%. Việc làm này của Ngân hàng Nhà nước nhằm mục đích kiểm soát hoạt động vay vốn bằng vàng, ổn định thị trường.
Tuy nhiên, với văn bản 9337 mới ban hành, Ngân hàng Nhà nước đang có động thái nới cho vay hơn với hoạt động gia công trang sức. Theo đánh giá của một số chuyên gia, việc Ngân hàng Nhà nước xem xét cho vay để mua vàng nguyên liệu gia công trang sức, mỹ nghệ như trên, là cách để các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn.
Vì nếu như Nghị định quản lý và kinh doanh vàng được thực hiện, số lượng các doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ sẽ gia tăng. 7 doanh nghiệp có thế mạnh về vàng miếng trước đó rất có thể sẽ chuyển hướng mạnh sang vàng trang sức vì không đủ điều kiện tiếp tục gia công vàng miếng. Theo quy định trong dự thảo Nghị định, chỉ có một đơn vị đủ điều kiện vốn điều lệ 500 tỷ trở lên, chiếm 25% thị phần để tiếp tục sản xuất vàng miếng.
Hà Đan