Cục Hải quan TP HCM đã chuyển 40 hồ sơ doanh nghiệp nợ thuế cho cơ quan công an xử lý. Có nhiều doanh nghiệp đã chấp hành khi công an đến làm việc. Tuy nhiên, lại phát sinh tình trạng nợ tiền phạt.
Theo cách tính số tiền phạt trong việc chậm nộp thuế là 0,1%/ngày, thì trong 3 năm, số tiền phạt của các doanh nghiệp bỏ trốn đã nhiều hơn cả số nợ thuế. Điển hình như Công ty TNHH Đại Phong, nợ thuế xuất nhập khẩu là 6,1 tỷ từ 1/2002 đến nay, và số tiền nợ phạt của doanh nghiệp này cũng đã lên tới gần 7 tỷ đồng. Điều này gây nhiều khó khăn trong thanh toán đối với doanh nghiệp, nhất là những đơn vị làm ăn thua lỗ.
Tuấn Dũng