Những chiếc xe tấp nập ra vào để đưa chuyến hàng là các hộp bánh, gói mứt đến với người tiêu dùng, phục vụ cái Tết cổ truyền của người Việt.
Trong những ngày cận kề cái Tết Nguyên đán, các nhà máy nằm trên địa bàn Hà Nội, nơi chuyên sản xuất các mặt hàng nhu yếu phẩm quan trọng phục vụ cho cái Tết… từ các công xưởng, nhà máy đều đang hối hả vào guồng sản xuất những lô hàng cuối cùng của năm. Tất cả nhằm đáp ứng đủ sản lượng để kịp thời cung ứng các nhu cầu của thị trường Tết năm 2013.
Tại Công ty cổ phần Mứt Bánh Kẹo Hà Nội, không khí làm việc vẫn khẩn trương, cảm giác như ai cũng đang cố gắng nỗ lực cho đợt hàng cận kề Tết này. Chị Nguyễn Trúc Quỳnh, 50 tuổi, công nhân lâu năm của nhà máy cho biết: "Ngay từ những ngày đầu năm 2013, anh chị em công nhân đã cùng lên kế hoạch tăng ca, thêm giờ làm để phục vụ thị trường hàng Tết. Công việc cuối năm tuy có vất vả, nhưng ai cũng phấn khởi vì sản phẩm bánh kẹo của công ty được ưa chuộng. Và đây cũng là lý do quyết định lương, thưởng Tết của anh chị em công nhân nên cùng nhau cố gắng".
Tạ Thị Loan, 23 tuổi, nhân viên mới của công ty chia sẻ: "Đây có lẽ là cái Tết em vui nhất từ khi đi làm đến nay, mặc dù cũng mới vào công ty, nhưng cuối năm em được đánh giá đúng khả năng. Tiền thưởng Tết là minh chứng cho sự cố gắng của em đã được công ty ghi nhận. Bên cạnh đó, thêm tiền tăng ca, thêm giờ làm, nên năm nay gia đình em có một cái Tết ấm cúng và em còn có được một khoản tiền kha khá dành dụm".
Bà Nguyễn Xuân Thu - Phó tổng giám đốc Công ty Bánh Mứt Kẹo Hà Nội (Hanobaco) cho biết: "Là một trong những doanh nghiệp được giao nhiệm vụ góp phần chăm lo ngày Tết Nguyên đán cho nhân dân Thủ đô nói riêng và nhân dân cả nước nói chung. Đến nay, chúng tôi vẫn tự hào 100% cán bộ, công nhân viên công ty làm việc liên tục, cả thứ 7 và chủ nhật để phục vụ cho người tiêu dùng. Đồng nghĩa với việc đó, đồng lương được đảm bảo, các chế độ thưởng Tết xứng đáng, quà biếu… Ban giám đốc công ty đảm bảo toàn bộ công nhân viên có một cái Tết đầm ấm, vui vẻ cùng gia đình trong một năm đóng góp, vì sự phát triển ổn định và thịnh vượng của công ty".
Hiện, các mặt hàng bày bán nhìn chung khá đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã và chủng loại, tạo điều kiện cho người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn. Những mẫu mã của các loại bánh mứt được thiết kế khá bắt mắt, tịnh tế. Các loại bánh xốp trứng cao cấp như Delicat, mứt hộp các loại của Công ty Bánh Mứt Kẹo Hà Nội hay kẹo Chew của Hải Hà, bánh trứng Pháp của Trang An... đang là những mặt hàng được ưa chuộng. Đến bây giờ có thể khẳng định, dòng bánh kẹo thương hiệu Việt Nam đã có chỗ đứng vững chắc trong người tiêu dùng Viêt Nam.
"Người tiêu dùng bây giờ rất thông minh, người ta chọn những mặt hàng chất lượng tốt, giá cả ổn, và là hàng Made in Việt Nam. Các mặt hàng trôi nổi, không rõ xuất xứ chúng tôi không dám nhập về", anh Lâm Văn Hùng - đại lý cửa hàng bánh kẹo trên phố Hai Bà Trưng thổ lộ.
Bánh mứt kẹo luôn là những món quà Tết lâu đời và truyền thống của người dân Việt mỗi khi dịp Tết đến. Người ta hay mua những hộp quà là bánh mứt để biếu tặng nhau. Tết đến trên mỗi gian thờ bao giờ cũng trang trọng một hộp bánh kẹo và hộp mứt kính dâng lên Tổ tiên. Vì vậy, dù trong năm nay thị trường tiêu dùng có giảm sút đáng kể, sức mua giảm, nhưng một số thương hiệu như trên địa bàn Hà Nội luôn được người dân chọn lựa và đón nhận.
(Nguồn: Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội)