Quá trình thanh tra thuế tại 11 doanh nghiệp kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật được tiến hành trong 2 tháng 6 và 7/2011. Các công ty này đều hoạt động theo mô hình doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và nằm trong nhóm 15 doanh nghiệp dẫn đầu về sản lượng.
Kết quả thanh tra cho thấy có 8 đơn vị chưa thực hiện đăng ký giá. 3 đơn vị còn lại đăng ký nhưng chưa đúng theo quy định. Thanh tra Bộ Tài chính đã yêu cầu chấn chỉnh hoạt động, đồng thời đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về giá với số tiền 27,5 triệu đồng. Trước đó, các doanh nghiệp này thực hiện việc tăng, giảm giá bất thường mà không căn cứ vào nguyên liệu và chi phí đầu vào. Nhiều loại thuốc tăng cao hơn mức chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Trong đó, Công ty cổ phần bảo vệ thực vật I Trung ương, giá thuốc trong quý 2/2011 tăng so với cùng thời điểm năm 2010 là 47-55%.
Cũng theo kết quả thanh tra, bất chấp những biến động của nền kinh tế, năm 2011, các công ty này đều làm ăn có lãi và đạt lợi nhuận trước thuế khá cao. Trong đó, một công ty đạt lợi nhuận 494,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện cả 11 doanh nghiệp này đều có những sai phạm về kê khai thuế.
Số tiền mà thanh tra kiến nghị nộp ngân sách là trên 7,1 tỷ đồng, gồm thuế VAT, thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân. Ngoài ra, cơ quan thanh tra cũng kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 30,6 tỷ đồng tiền vốn Nhà nước trước khi cổ phần hóa tại Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang.
Như Quỳnh