Hiện có 5 doanh nghiệp niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM lỗ nặng và đã được HOSE lưu ý trên toàn thị trường. Sắp tới, nếu báo cáo kiểm toán vẫn cho thấy điều này, cổ phiếu sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc.
Trong 5 đơn vị, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex (mã CAD) thua lỗ nhiều nhất năm 2011, tới 305,83 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2011 âm 165,21 tỷ đồng. Quyết toán chi phí tài chính của khoản nợ chiếm dụng, trích dự phòng nợ phải thu, xuất khẩu giảm, sản xuất dưới mức sản lượng hòa vốn... là lý do chính khiến Cadovimex thua lỗ nặng nề, cao hơn cả 2 năm trước.
"Án" hủy niêm yết cũng đang treo lơ lửng với Công ty cổ phần Nhựa Tân Hóa (mã VKP). Hoạt động kinh doanh vốn đã trì trệ từ trước, sang 2011 cũng không khả quan, thậm chí bi đát hơn. Mức lỗ 2009 lên tới 50,26 tỷ, sang 2010 chỉ còn lỗ 35,67, nhưng lại đột ngột tăng cao trong năm 2011 (lỗ 52,37 tỷ đồng). Doanh nghiệp đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất vào 2011, khi không có vốn lưu động, thiếu hụt nguyên vật liệu, bị động trong sản xuất, lãi vay cao (một tháng trả khoảng 2 tỷ đồng).
Cùng chung tình cảnh, nếu báo cáo kiểm toán 2011 vẫn cho thấy mức lỗ, Công ty cổ phần Basa (mã BAS) sẽ chia tay sàn chứng khoán sau hơn 3 năm niêm yết.
Nhiều doanh nghiệp có khả năng rời khỏi sàn chứng khoán trong thời gian tới. Ảnh: B.H. |
Điểm chung của 3 doanh nghiệp này là cổ phiếu đã từng bị ngừng giao dịch, sau đó được giao dịch trở lại dưới dạng bị kiểm soát, tức chỉ được mua bán trong 15 phút của đợt khớp lệnh cuối. Ngoài ra, đây cũng là 3 cổ phiếu hiếm hoi trên thị trường có giá dưới 1.000 đồng. Trong đó, VKP rẻ nhất, chỉ có 600 đồng một cổ phiếu.
Không nằm trong nhóm lỗ 3 năm liền, nhưng Công ty cổ phần nước giải khát Sài Gòn Tribeco (TRI) lại thuộc diện lỗ lũy kế vượt quá vốn chủ sở hữu và đang chờ kiểm chứng từ báo cáo kiểm toán. Mức lỗ lũy kế cả năm 2011 là 86,7 tỷ, vốn chủ sở hữu ngày 31/12/2011 âm 20,4 tỷ đồng.
Chỉ duy nhất Công ty cổ phần hàng hải Hà Nội (mã MHC) thoát khỏi "án tử". Thua lỗ trong 2 năm (2009, 2010), cộng với mức lỗ 77,5 tỷ trong 2011 (báo cáo chưa kiểm toán), doanh nghiệp gần như cầm chắc khả năng hủy niêm yết.
Song, báo cáo kiểm toán hợp nhất mới gửi lên HOSE cho thấy lợi nhuận sau thuế hợp nhất là số dương 1,1 tỷ đồng. Chính vì vậy, HOSE đã ra thông báo cổ phiếu MHC không bị hủy niêm yết bắt buộc. Dù có lợi nhuận trong 2011, nhưng công ty chưa khắc phục lỗ lũy kế từ năm 2009, 2010 nên cổ phiếu vẫn thuộc diện bị kiểm soát. Hướng xử lý tiếp theo sẽ căn cứ vào báo cáo tài chính soát xét bán niên 2012.
Đại diện Sở giao dịch chứng khoán TP HCM cho biết, doanh nghiệp chịu nhiều áp lực trong năm 2011. Những công ty đã thua lỗ trước đó càng phải nỗ lực gấp bội để biến lỗ thành lãi. Song, một số đơn vị không thể "lội ngược dòng", mà lỗ càng nặng thêm. Chính những khó khăn đặc thù trong mấy năm nay mới dẫn tới hệ lụy hiện tại - cổ phiếu có thể bị hủy niêm yết do lỗ 3 nằm liền, đây là điều hiếm xảy ra trong các năm trước.
Theo vị này, phải chờ có báo cáo kiểm toán, Sở mới ra quyết định hủy niêm yết. Tuy nhiên, ngay khi có báo cáo ban đầu, Sở đã công bố ra thị trường để nhà đầu tư kịp nắm bắt thực trạng và ứng phó kịp thời. 31/3 là hạn cuối cùng để doanh nghiệp hoàn tất nộp báo cáo tài chính có kiểm toán lên Sở.
Ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng thư ký Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) khẳng định: "Loại những doanh nghiệp không đủ tiêu chuẩn ra khỏi sàn để tạo môi trường đầu tư an toàn hơn". Theo ông, thời gian qua, xuất hiện tình trạng đầu cơ vào những doanh nghiệp thua lỗ, khiến giá những cổ phiếu này lên cơn sốt. Đây là hiện tượng bất thường và có thể gây thiệt hại tới các nhà đầu tư nhỏ lẻ
"Loại ngay một số doanh nghiệp không đủ tiêu chuẩn niêm yết để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư" cũng là một trong 16 giải pháp cơ bản để ổn định và phát triển thị trường mà VAFI đề xuất và trình lên Thủ tướng.
Bạch Hường