Chỉ số giá tiêu dùng của Nhật đã giảm trong tháng sáu, cho thấy nguy cơ giảm phát ngày một lớn dần lên. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), không tính thực phẩm tươi, đã giảm 0,2% trong tháng sáu. Theo khảo sát của các nhà kinh tế học, CPI được cho là sẽ không thay đổi.
Tốc độ tăng trưởng chậm chạp của kinh tế toàn cầu đang phủ bóng lên tốc độ tăng trưởng của Nhật do nhu cầu hàng hóa của nước ngoài yếu đi từ xe hơi cho tới truyền hình, cộng thêm sự tăng giá của đồng yên khiến cho lợi nhuận co lại. Thành viên hội đồng BOJ Takahide Kiuchi đã nhấn mạnh sự bất ổn đối với khả năng BOJ có thể đạt mục tiêu lạm phát 1%, và chỉ ra rằng Nhật Bản cần nhiều biện pháp nới lỏng tiền tệ hơn nữa.
“Đồng yên mạnh đang ảnh hưởng tới cuộc chiến chống giảm phát của Nhật và đe dọa tiến trình phục hồi”, ông Tsuyoshi Ueno, một nhà kinh tế học thuộc NLI Research Institute cho biết. Đà giảm của giá dầu gây ảnh hưởng lớn nhất tới chỉ số giá tiêu dùng. Dầu đã giảm khoảng 20% từ đỉnh 109,62 USD một thùng của năm nay. Giá xăng ở Nhật cũng giảm 12% xuống còn 139,6 yên Nhật một lit trong tuần này.
Khủng hoảng nợ công ngày một sâu sắc ở châu Âu đã khiến đồng yên trở thành nơi trú ẩn an toàn, khiến đồng tiền này tăng lên mức cao nhất 11 năm so với đồng euro trong tuần này. Đồng yên đã tăng hơn 6% so với đồng đô la từ hồi giữa tháng ba, gây ảnh hưởng tới lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất khẩu.
Doanh nghiệp xuất khẩu Nhật lao đao do đồng yên tăng giá
(Theo thitruongtaichinh)