Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ ba, 10/12/2013, 15:50 (GMT+7)

Nhân viên Phố Wall chi tiêu như thế nào

Một bộ comple tiêu chuẩn giá 5.000 USD, tiền nhà không dưới 3.000 USD mỗi tháng, chi phí giải trí lên tới cả trăm nghìn USD...

Trung bình nhân viên Phố Wall hưởng lương 363.000 USD một năm. Tuy nhiên, khoảng một phần 3 số này được dành để chi trả cho các khoản rất đời thường như tiền nhà, đồ đi làm, tiền ăn...

Việc đầu tiên là tìm một căn hộ tại Manhattan, khu đắt đỏ của thành phố New York (Mỹ). Trung bình giá thuê một căn hộ là 3.300 USD mỗi tháng. Ở xa trung tâm hơn, một căn 2 phòng ngủ giá khoảng 3.000 USD.

Ở Phố Wall, đàn ông chi tối thiểu 200 USD cho một đôi giày, phụ nữ thì gấp đôi vì họ cần ít nhất 2 đôi. Đầu tư cho giày dép rất quan trọng bởi thiếu chúng, những bộ comple, vest, đồ đông sở sang trọng (loại tốt có giá thấp từ 1.500 USD đến 3.000 USD, cao hơn là 5.000 USD) trông sẽ chẳng ra gì.

Khoản chi sửa chữa, bảo dưỡng giày thường không dưới 20 USD mỗi tháng. Một đôi giày cao gót hiệu Chanel có giá 700 USD thì số tiền làm đế, sửa... cũng gần 100 USD.

Theo BI, trung bình một năm mỗi người đang làm cho Phố Wall chi khoảng 1.500 USD cho dịch vụ giặt là quần áo. Với hàng tá quần áo trong tủ và tái sử dụng khôn ngoan thì một tháng cũng cần giặt khoảng 2 lần. Nắm được tâm lý này, một cựu banker đã mở tiệm và trở thành một trong những cửa hàng giặt là nổi tiếng nhất khu Manhattan.

Nhân viên tài chính thường làm việc nhiều giờ liên tục nên nhu cầu tiếp tế lượng calo và giữ tỉnh táo là thiết yếu. Cà phê, đồ ăn nhanh trở thành "người bạn thân thiết" với chi phí khoảng 600 USD một người mỗi tháng. Các món làm sẵn đáp ứng được thói quen thiếu thời gian của các nhà tài chính, những người xem chuyện vừa đi làm vừa ăn là bình thường.

Ăn tại nhà hàng sẽ đắt hơn rất nhiều. Một bữa sáng tại nhà hàng cho hai người tốn khoảng 65 USD, còn bữa trưa tại nhà hàng Michael's có tiếng ở Manhattan, khách sẽ chi 25 USD cho món salad, 18 USD cho một chiếc bánh hamburger (giá cũ 35 USD).

Sân golf là nơi lý tưởng để phát triển các mối quan hệ làm ăn, nhưng để vào được nơi đây cũng không phải chuyện dễ. Nếu không có các mối quen của gia đình, doanh nghiệp thì người ta có phải đợi hàng năm trời để được đưa tên vào danh sách chờ làm thẻ hội viên cao cấp. Chi phí hội viên có thể lên tới 85.000 USD. Đỉnh điểm vài năm trước có sân thu 650.000 USD.

Bận rộn với công việc, không phải ai cũng có thời gian chăm sóc cho căn nhà của mình. Dịch vụ dọn dẹp ra đời với chi phí phụ thuộc vào diện tích căn hộ, số phòng nhưng thường vào khoảng 100 USD mỗi tháng cho 2 lần đến dọn.

Cuối tuần là thời điểm lý tưởng cho các kỳ nghỉ xả stress. Giới tài chính thường chuộng Las Vegas, nhưng mỗi lần tới đây chi phí thường thường cũng hơn 3.000 USD. Trong đó tiền vé máy bay 700 USD, khách sạn 430 USD, ăn 350 USD, phụ vụ 800 USD và 1.000 USD để chơi bạc, "đặc sản" của Las Vegas.

Miami là lựa chọn thứ hai, rẻ hơn với chi phí tầm 2.100 USD.

Khánh Linh