Vừa qua, một hãng bay trong nước đã khai trương thêm đường bay Phú Quốc - Hong Kong, với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Cùng với chính sách miễn thị thực khi lưu trú dưới 30 ngày, đường bay mới dự kiến sẽ thu hút thêm một lượng khách quốc tế đáng kể về đảo Ngọc.
Riêng trong tháng 3, theo số liệu của Sở Du lịch Kiên Giang, Phú Quốc đã đón 496.273 lượt khách tham quan, tăng gần gấp đôi so với tháng 3/2017. Trong đó, có 79.197 lượt khách quốc tế, vượt 54,7% so với cùng kỳ.
Để đáp ứng nhu cầu của lượng khách ngày càng tăng vọt, những năm gần đây, Phú Quốc đã hình thành nên các tổ hợp dịch vụ, thương mại quy mô lớn, đặc biệt là ở khu vực phía Nam với tâm điểm là Bãi Kem.
Nằm ngay vị trí cửa ngõ dẫn vào Bãi Kem, tổ hợp quảng trường sự kiện và nhà phố thương mại Melodia có cơ hội đón đầu nhu cầu của hàng nghìn lượt khách lưu trú, nghỉ dưỡng tại quần thể resort 5 sao ở Nam Phú Quốc như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, khu condotel Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay hay các villa Sun Premier Village Kem Beach sắp hoàn thành.
Tổ hợp giải trí ở Bãi Kem, Nam Phú Quốc hứa hẹn đem đến nhiều trải nghiệm độc đáo cho du khách. |
Với quảng trường âm nhạc rộng lớn nhất Phú Quốc - 8.500m2, tổ hợp dự án Sun Premier Village Kem Beach ở Bãi Kem hứa hẹn trở thành một điểm hẹn vui chơi giải trí hấp dẫn cùng chuỗi show diễn quy mô quốc tế. Khi hoàn thiện, đây sẽ là nơi tổ chức những đêm nhạc EDM, những show diễn thời trang độc đáo.
Liền kề đó là khu phố Boutique Shophouse Melodia sôi động kế bên quảng trường. Các căn shophouse Melodia 2 mặt thoáng sẽ mang đến đa dạng dịch vụ từ trung tâm chăm sóc sắc đẹp, spa tới quán café thư giãn, những mini hotel hiện đại.
Theo đại diện chủ đầu tư Sun Group, các dịch vụ thương mại và giải trí đa dạng tại Phú Quốc đang góp phần kéo dài thời gian lưu trú và kích thích chi tiêu của du khách khi đến đảo Ngọc. Từ đó, đóng góp không chỉ cho kinh tế của Kiên Giang nói riêng mà cho cả ngành du lịch Việt Nam nói chung, hướng đến mục tiêu đón 18 triệu lượt khách với tổng thu du lịch đạt 700.000 tỷ đồng trong năm 2019.
"Tương lai, dòng khách không ngừng đổ về Nam đảo Ngọc sẽ mang tới nguồn doanh thu khổng lồ cho ngành kinh doanh dịch vụ. Hiện tại, chỉ còn hơn 80 căn shophouse Melodia dành cho những nhà đầu tư nhìn trước được cơ hội để đón dòng lợi nhuận lớn đầy hấp dẫn", đại diện chủ đầu tư cho biết.
Phối cảnh khu phố Boutique Shophouse Melodia - nơi kỳ vọng trở thành trung tâm mua sắm mới ở đảo Ngọc. |
Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, du khách tới Việt Nam dành tới 60% chi phí cho dịch vụ lưu trú, ăn uống và chỉ 20% cho việc mua sắm, tham quan, vui chơi giải trí. Mức chi tiêu của du khách khi đến Việt Nam chỉ khoảng 96 USD mỗi ngày, trong khi ở Thái Lan con số này lên tới 163 USD.
Để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng du lịch, các chuyên gia nhận định, các điểm du lịch Việt Nam phải bổ sung chuỗi các trải nghiệm mua sắm, lễ hội đa dạng cho du khách, mang tới nhiều cơ hội tiêu tiền hơn nữa. Đây cũng là kinh nghiệm từ các điểm đến du lịch nổi tiếng trên thế giới.
Chẳng hạn tại Phuket (Thái Lan) - thành phố nhỏ có nhiều tương đồng về địa lý, khí hậu và vẻ đẹp tự nhiên với Phú Quốc - đã trở thành điểm đến nổi tiếng của cả khu vực, nhờ những khu phố mua sắm sầm uất, những trung tâm thương mại lớn cùng chuỗi các nhà hàng ẩm thực đường phố đa dạng. Du khách tới đây có thể dễ dàng "vung tiền" cho những sản phẩm thời trang, mỹ phẩm cao cấp tại trung tâm mua sắm Premium Outlet Phuket có diện tích 18.000m2 với khoảng 300 thương hiệu bán lẻ hay tại những khu phố mua sắm địa phương đầy ắp các món đồ bản địa. Ngoài ra còn có chuỗi dịch vụ spa, âm nhạc nằm ngay tại cổng bất kỳ khách sạn nào. Nhờ chuỗi dịch vụ du lịch hấp dẫn mang tới nhiều trải nghiệm đa dạng mà Thái Lan đã trở thành quốc gia dẫn đầu về tổng chi tiêu của du khách nước ngoài, vượt trên cả thiên đường mua sắm HongKong, MaCau và Nhật Bản, để mang về 65 tỷ USD cho ngân sách nhà nước vào năm 2018, theo Bloomberg.
Còn thị trấn Boom (Bỉ) thì thu hút du khách thế giới với lễ hội âm nhạc EDM - Tomorrowland. Năm nay, chương trình dự kiến diễn ra trong tháng 7 và đã bán hết gần 400.000 vé tham dự trong thời gian ngắn. Theo thống kê, trong năm 2013, Tomorrowland đóng góp vào ngân sách nhà nước Bỉ 70 triệu Euro, trong đó 19% đến từ dịch vụ du lịch và lưu trú. Con số lên tới 100.000 triệu đô vào năm 2016 và ngày một tăng. Trong mùa lễ hội, khách du lịch có thể dễ dàng tìm thấy hàng loạt loại hình kinh doanh ăn theo Tomorrowland đều trong tình trạng "cháy" hàng như khách sạn mini, homestay, thời trang, ẩm thực...