Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) cho biết, năm 2018, Viettel đặt mục tiêu nâng cao chất lượng mạng lưới, đưa tốc độ data mạng 4G vào Top 10 của thế giới.
4G là công nghệ truyền dữ liệu di động thế hệ thứ 4, cho phép đưa tốc độ truyền tối đa lên tới 1-1,5 gigabits mỗi giây, tức là gấp vài trăm lần so với tốc độ vài chục megabits của mạng 3G. Từ cuối năm 2016, các nhà mạng triển khai 4G trong bối cảnh dịch vụ dữ liệu di động tại Việt Nam phát triển mạnh về số lượng thuê bao, song lại không được đánh giá cao về tốc độ đường truyền. Một số báo cáo nghiên cứu công bố trước đó cho thấy, Việt Nam nằm trong nhóm các nước có tốc độ mạng di động kém nhất thế giới mặc dù độ phổ cập của mạng 3G, 4G khá rộng.
Chính thức khai trương 4G trên toàn quốc từ đầu năm 2017, Viettel đầu tư 36.000 trạm 4G và đang sở hữu số trạm lớn nhất trong số 3 đại gia viễn thông. Nhà mạng này cũng cho biết đã xây dựng trước đó một số hạ tầng sẵn sàng để chuẩn bị cho một kế hoạch dài hơi hơn là triển khai 5G, 6G trong những năm tiếp theo.
Đại diện Viettel cũng cho biết, năm 2018, đơn vị này đặt mục tiêu doanh thu 277.000 tỷ đồng, tăng trưởng 10,5% so với năm nay. Lợi nhuận dư kiến 45.500 tỷ đồng. Thuê bao 4G lũy kế đến cuối năm 2018 dự kiến đạt 17 triệu. Ở mảng đầu tư nước ngoài, Viettel sẽ khai trương dịch vụ di động tại Myanmar – thị trường quốc tế thứ 10.
Trước đó, lãnh đạo đơn vị này cho biết, trong năm 2017, Viettel đạt doanh thu 250.800 tỷ đồng, lợi nhuận 44.000 tỷ đồng, tăng 12%. Viễn thông trong nước đóng góp 65,6% trong tổng doanh thu của tập đoàn. Mảng đầu tư nước ngoài có tỷ trọng doanh thu ngày càng tăng với tỷ lệ năm 2017 là 13,55%. Ở mảng nghiên cứu sản xuất, Tập đoàn Viettel đạt doanh thu 12.500 tỷ đồng.
Nguyễn Hà