Sau hai đợt thị trường tăng trong tháng 7 và nửa đầu tháng 8, anh Đào Đức Dũng – nhà đầu tư tại sàn Chứng khoán MB quyết định chi hẳn toàn bộ vốn liếng là 700 triệu đồng và vay ký quỹ (margin) thêm để đầu tư cổ phiếu. Tuy nhiên, ngay sau khi rót vốn, dấu hiệu tăng lại gần như biến mất khiến anh không ngờ.
“Tôi đã phân tích kỹ, thấy Vn-Index vượt hẳn 500 điểm tới hai lần chỉ trong hai tháng 7 và 8 nên mới mạnh tay đầu tư. Ai ngờ từ cuối tháng 8 đến giờ thị trường giảm mãi, danh mục của tôi đã ‘bay’ tới 35% vốn”, anh kể.
Nhiều nhà đầu tư gặp phải đợt giảm trên thị trường ngay sau khi rót thêm vốn vào chứng khoán. Ảnh: Bạch Hường |
Hiện danh mục của anh Dũng gồm những cổ phiếu thường xuất hiện biến động mạnh về giao dịch như PPC, CSM, BVH và HAR. Tuy nhiên, thị giá những mã này đều giảm 10-30% chỉ sau 2 tuần kể từ khi anh mua. “Giờ tôi đành đợi những phiên hồi phục để bán và thu hết tiền về gửi tiết kiệm, không chơi chứng khoán nữa”, anh bày tỏ.
Trái với tình trạng vừa mua đã lỗ như trên, chị Nguyễn Ngọc Hoan – nhà đầu tư tại sàn Chứng khoán Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agriseco) cho biết nửa đầu tháng 8, lãi chứng khoán đổ về tài khoản lên tới 25% nhờ những phiên tăng điểm bất ngờ. Tuy nhiên, vì nghĩ thị trường vẫn còn tiếp tục tăng nên chị “cố đấm ăn xôi” kiên quyết không bán.
“Chỉ qua vài phiên từ cuối tháng 8 đến nay, tất cả số lãi tôi từng tích lũy suốt hai tháng trước đó đều tan thành mây khói khi giá cổ phiếu giảm 30-50%. Tổng số tiền lỗ hiện giờ đã lên tới gần 400 triệu đồng”, chị chia sẻ.
Do cũng bận công việc ở cơ quan, chị chỉ có thể giao dịch thông qua điện thoại với nhân viên môi giới. Tuy nhiên, vì thua lỗ nhiều, chị cho biết đầu óc hiện giờ hầu như chỉ xoay quanh chiếc điện thoại, đến mức “chồng tôi phải kiểm soát các cuộc gọi vì không muốn để tôi tiếp tục chơi cổ phiếu”, chị chia sẻ.
Suốt cả tháng 8, Vn-Index mất 38,32 điểm, tuột mốc 500 và xuống còn 472,70 điểm khi chốt phiên cuối tháng 8. Nếu nhìn tổng quan, so với mốc 524,26 từng đạt trong vòng 8 tháng qua, Vn-Index đã mất đến 48,86 điểm, tương ứng giảm 9,4%.
Trong suốt 3 tháng trở lại đây, sắc đỏ hầu như chiếm ưu thế trên cả 2 sàn chứng khoán. Nguyên nhân chủ yếu giao dịch khối ngoại bên bán luôn áp đảo bên mua. Trong đó, khối ngoại đã bán ròng hơn 11.000 tỷ đồng, dẫn đầu đà bán là BVH, PPC, MSN, CTG...
Lý giải cho việc dòng tiền ngoại rút khỏi thị trường, các chuyên gia cho rằng, trong khi kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu phục hồi rõ nét thì thị trường các nước Châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia lại bộc lộ nhiều tín hiệu xấu, và Việt Nam không phải là ngoại lệ.
Thanh khoản kéo theo đó cũng giảm mạnh. Theo thống kê, 5 tháng đầu năm, trung bình mỗi phiên khối lượng khớp lệnh sàn Hồ Chí Minh và sàn Hà Nội lần lượt đều đạt trên 46,88 triệu cổ phiếu và 28,3 triệu cổ phiếu, nhưng những tháng sau đó mức này lại giảm hơn 8% ở sàn Hồ Chí Minh và 21% ở sàn Hà Nội . Điều này khiến tâm lý của các nhà đầu tư cũng trở nên chán nản và thận trọng.
Một số nhà đầu tư trên sàn chứng khoán FPT cũng chia sẻ, đây là giai đoạn thị trường rất khó khăn, thanh khoản èo uột, không có thông tin hỗ trợ. Thêm vào đó, nhà đầu tư gặp tâm lý bi quan nên đa phần dừng trạng thái giao dịch và chờ đợi tín hiệu tốt trở lại từ thị trường trong cả tháng 9.
Thời điểm này, diễn biến bất ngờ có thể xảy ra khi hai quỹ ETF công bố danh mục mới, dự đoán của giới đầu tư về việc cổ phiếu nào sẽ được lựa chọn hoặc loại bỏ, gia tăng hay giảm bớt tỷ trọng ảnh hưởng khá nhiều đến các giao dịch trên hai sàn. Do đó nhà đầu tư cũng phần nào có cơ sở để kỳ vọng những giai đoạn đầu tư sáng sủa hơn.
Dù vậy, tâm lý này hầu như đi ngược với chiến thuật của các “tay chơi” mới xuất hiện lần đầu trên thị trường. Theo anh Nguyễn Duy Tuấn – nhà đầu tư tại sàn Chứng khoán MB, thời điểm này chính là cơ hội lớn để giải ngân.
“Cách đây một tháng, giá những blue-chip như VNM, GAS, VIC hay MSN dường như chỉ trong mơ mới thấy. Bây giờ giá hấp dẫn hơn nhiều và là cơ hội cho những người mới gia nhập thị trường như tôi”, anh phân tích.
Tuy nhiên, những cơ hội mua cổ phiếu giá hời như trên phần lớn chỉ dành cho những nhà đầu tư ưa thích mạo hiểm. Hầu hết chuyên gia từ các công ty chứng khoán đều khuyến nghị thời điểm này nhà đầu tư nên cảnh giác trước các đợt tăng điểm của thị trường và chờ đợi tín hiệu tích cực trước khi giải ngân.
Nhóm phân tích tại Công ty Chứng khoán FPT cho rằng, thanh khoản vẫn là vấn đề đáng lo ngại ở thời điểm hiện tại và là nguyên nhân chính gây khó khăn cho nỗ lực hồi phục của các chỉ số. Ngoài ra những thông tin xấu từ thế giới, đặc biệt là nguy cơ về cuộc chiến Mỹ - Syria ít nhiều đã tạo nên những ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chung trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Trong tuần đầu tháng 9, Vn-Index bắt đầu đón phiên khởi sắc. Theo các chuyên gia phân tích từ Chứng khoán ACB, thị trường có thể còn có thêm một vài phiên tăng, nhưng đợt phục hồi này chỉ hứa hẹn trong ngắn hạn.
Minh Châu