Từ ngày 5/12 đến ngày 8/12, theo lời mời của Công ty Orient & Pacific Việt Nam, ông Morrie R. Berez sẽ có mặt tại Việt Nam để gặp gỡ các nhà đầu tư EB-5.
Ông Morrie Berez - Nguyên giám đốc của USCIS. |
Sự kiện được tổ chức vào ngày 5 - 6/12, tại Văn phòng 1101, lầu 11, số 35 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM; và vào ngày 7 - 8/12, tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội, số 12 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Những nhà đầu tư mong muốn gặp gỡ trực tiếp ông Morrie Berez để nắm rõ các thông tin về luật EB-5 và các rủi ro cần tránh, có thể liên hệ theo số điện thoại 0982 123 396 (Ms Ly) hoặc 0986 361 682 (Ms Hân) hoặc 0903 857 762 (Mr Phong).
Bà Valerie Gray - Giám đốc Cơ quan phát triển kinh tế bang Alabama và ông Morrie Berez - Nguyên giám đốc của USCIS. |
Theo số liệu của Sở Di trú và nhập tịch Mỹ (USCIS), năm 2007, chỉ có 700 hồ sơ EB-5 được phê chuẩn nhưng đến năm 2014, USCIS đã cấp hết chỉ tiêu của năm cho loại visa này, tương đương với 10.000 hồ sơ cho các nhà đầu tư từ Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Đức, Việt Nam...
Theo ông Morrie R. Berez - Nguyên giám đốc của Sở Di trú và nhập tịch Mỹ (USCIS), có tới gần 90% nhà đầu tư EB-5 đến từ Trung Quốc, tuy nhiên, không vì thế mà các nhà đầu tư đến từ những quốc gia khác không có cơ hội. Bởi hạn ngạch visa EB-5 được phân bổ theo quốc gia như hạn ngạch visa dành cho các nhà đầu tư Việt Nam hiện còn rất nhiều.
Lý do khiến EB-5 trở thành chương trình hấp dẫn bởi khi tham gia, nhà đầu tư cùng gia đình sẽ được nhận thẻ xanh và hưởng đầy đủ quyền lợi của một thường trú nhân Mỹ. Đó là được sống và làm việc ở một đất nước văn minh, phúc lợi tốt, mở rộng phát triển kinh doanh tầm quốc tế, con cái được hưởng nền giáo dục hiện đại, miễn phí học tập từ mẫu giáo đến hết trung học phổ thông tại các trường công lập Mỹ, mức học phí đại học, cao học rất thấp...
Mỹ là một trong những điểm đến thu hút người dân trên toàn thế giới. |
Tuy nhiên, ông Morrie cũng cho biết có một số điểm nhà đầu tư cần lưu ý bởi hiện nay EB-5 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Quốc hội Mỹ. Trong tương lai, chương trình sẽ có những thay đổi quan trọng, đi vào chất lượng dòng vốn đầu tư hơn so với số lượng. Theo dự luật chính thức từ USCIS, chương trình đầu tư để có thẻ xanh Mỹ diện EB-5 dự kiến sẽ tăng mức đầu tư sau ngày 8/12.
Ông Morrie chia sẻ có hai lý do khiến các nghị sĩ lên tiếng. Thứ nhất, 80% các nhà đầu tư chấp nhận bỏ ra một triệu USD để đổ vào các dự án ở những thành phố lớn, trong khi các vùng cần kích thích việc làm thì vẫn không thay đổi. Thứ hai là không ít dự án đầu tư không có hiệu quả.
Thực tế cho thấy, một số dự án số lượng lao động không đáp ứng số lượng việc làm được quy định bởi Sở Di trú Mỹ cho từng nhà đầu tư. Bởi vậy, họ không thể nhận được thẻ xanh. Rủi ro khác đó là dự án bị phá sản và nhà đầu tư không lấy lại được số tiền đầu tư cũng như không nhận được thẻ xanh Mỹ. Những dự án phải chờ vốn góp từ nhà đầu tư EB-5 mới triển khai hay tỷ lệ vốn EB-5 quá nhiều là những dự án mà nhà đầu tư cần cẩn trọng khi xem xét chọn lựa.
Do đó, nhà đầu tư nên kịp thời đưa ra quyết định trước khi có những thay đổi bất ngờ từ phía Chính phủ Mỹ. Trong đó, việc lựa chọn dự án, nắm bắt thời cơ và có một đội ngũ chuyên nghiệp đứng sau hỗ trợ đóng vai trò rất quan trọng trong sự thành công của các nhà đầu tư.
Thu Ngân