Kimberly-Clark, chủ sở hữu các thương hiệu Huggies và Scott, vừa báo cáo doanh thu vượt dự kiến. Thomas Falk, Chủ tịch kiêm CEO của hãng cho biết họ hoạt động rất thuận lợi ở các nước đang phát triển. Trong quý trước, doanh thu mặt hàng tã giấy tăng 50% ở Trung Quốc và 10% ở Brazil.
Procter & Gamble, công ty của Tide và tã giấy Pampers cũng vừa công bố doanh thu vượt dự báo của Wall Street. Hãng này cũng xác định khối BRIC (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc) là tiêu điểm hoạt động.
Giám đốc tài chính của P&G Jon Moeller nhận định các nước đang phát triển là những thị trường mạnh. Công ty này đã tăng trưởng 20% ở Brazil và Ấn Độ. Tỷ lệ này ở Trung Quốc cũng rất khả quan và được kỳ vọng sẽ tiếp tục. Các quốc gia BRIC sẽ là nguồn phát triển chính của P&G.
Người tiêu dùng Mỹ vẫn còn e dè. Ảnh: PressTV |
Cả hai nhà lãnh đạo đều nhất trí người tiêu dùng Mỹ vẫn còn cẩn trọng. Thomas Falk nhận xét: "Những bà nội trợ thu nhập cao vẫn mua sắm trên một danh sách chặt chẽ". Tuy vậy, Moeller vẫn lạc quan: "Người Mỹ chưa thoáng tay chi tiêu. Chúng tôi chưa thấy thay đổi rõ nét nào từ tỷ lệ tăng trưởng thị trường, nhưng cũng chưa thấy dấu hiệu xấu hơn. Thị trường Mỹ vì vậy vẫn có cơ sở phục hồi".
Moeller dự đoán nhiều thuận lợi hơn sẽ đến từ môi trường kinh tế vĩ mô. Tình hình tiêu dùng đã tiến triển nhiều so với hai năm trước. Cả hai công ty đều nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu phát triển sản phẩm đối với khách hàng - đối tượng rất nhạy cảm với giá cả.
Mặt khác, P&G và Kimberly-Clark dự báo giá hàng hoá và biến động tỷ giá sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của họ. Năm 2012, xu hướng giá hàng hoá và tỷ giá USD trái ngược nhau, cơ bản đã tự bù trừ nên các công ty khó được lợi. Điều này có thể thay đổi trong năm 2013, do giá bột giấy và xơ vải biến động.
Duy Tùng (theo CNBC)